Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Trong chuyến kiểm tra, đôn đốc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tuyến cao tốc sau khi hoàn thành sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp.

Chiều 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1; thăm, tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên, công nhân đang thi công dự án và bà con nhân dân khu tái định cư. 

Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam - 1

Thủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại hầm Thần Vũ (Ảnh: Xuân Hướng)

Dự án đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3km và chủ yếu đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An với gần 44,5km. Tổng vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đổng, thời gian xây dựng trong 3 năm.

Tại công trường thi công hầm Thần Vũ (xuyên qua núi Thần Vũ, nối xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, chiều dài khoảng 1,1km), Thủ tướng đã lắng nghe các nhà thầu báo cáo nguyên nhân chậm tiến độ cũng như những khó khăn như: Công trình thi công nằm ở lưng chừng núi, cửa hầm phía nam phải điều chỉnh thiết kế, nền đất yếu khó đẩy nhanh tiến độ… 

Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam - 2

Thủ tướng trực tiếp vào hầm Thần Vũ kiểm tra tiến độ thi công (Ảnh: Xuân Hướng).

Tính đến ngày 16/1, giá trị sản lượng của các nhà thầu đạt trên 2.000 tỷ đồng, tương đương 24,02% giá trị hợp đồng dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực thi công, đặc biệt là nguồn lực tài chính, làm tăng ca để bù lại tiến độ đã bị chậm. Đồng thời, quá trình thi công phải bảo đảm an toàn, chất lượng, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam - 3

Thủ tướng thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án (Ảnh: Xuân Hướng).

Thủ tướng cũng khẳng định, sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp sau khi đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An hoàn thành, vì vậy, cần lưu ý bổ sung thêm các điểm dừng để sau này cho du lịch khám phá cảnh quan thiên nhiên. Địa phương cần quan tâm, nghiên cứu, thu hút, cấp đất để các doanh nghiệp đầu tư.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà bà con nhân dân khu tái định cư tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam - 4

Thủ tướng tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: Xuân Hướng).

Thủ tướng vui mừng vì khu tái định cư được xây dựng khang trang, đầy đủ hạ tầng; người dân đồng lòng nhường đất cho dự án và phấn khởi khẳng định nơi ở mới của bà con tốt hơn nơi ở cũ; đời sống của người dân hiện nay tốt hơn trước đây.

Thủ tướng mong muốn người dân khu tái định cư ở Nghi Phương nói riêng và người dân phải di dời, nhường đất cho dự án nói chung, tiếp tục ủng hộ dự án cả trong quá trình triển khai xây dựng và khai thác sau này.

Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam - 5

Hầm Thần Vũ cao 8m, rộng 15m, đủ cho 3 làn xe và các điểm mở rộng đề phòng sự cố trong quá trình sử dụng (Ảnh: N.D).

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tại huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuối ngày 28/1, Thủ tướng có cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt) và giai đoạn 2 (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ).

Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam - 6

Thủ tướng tặng quà chúc Tết người dân tại khu tái định cư xã Nghi Phương, Nghi Lộc (Ảnh: Xuân Hướng)

Thủ tướng: Sẽ có rất nhiều vị trí, cung đường đẹp trên cao tốc Bắc - Nam - 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: Xuân Hướng)