1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Thuận:

Bắt giữ 4 công nhân trộm 16 tấn sắt tại công trình cao tốc Bắc Nam

Đức An

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của bảo vệ công trình xây dựng cao tốc Bắc Nam, 4 công nhân trộm 16 tấn sắt bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Ninh Thuận tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Dũng (SN 1987), Trần Văn Dũng (SN 2003, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Bé Phương (SN 1992) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ 4 công nhân trộm 16 tấn sắt tại công trình cao tốc Bắc Nam - 1

Các nghi phạm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, 4 nghi phạm làm công nhân tại công trình xây dựng cao tốc Bắc Nam (đoạn đi qua xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) nên nắm được hoạt động của đơn vị thi công.

Tối 26/6, lợi dụng sơ hở của bảo vệ công trình, 4 nghi phạm lên kế hoạch trộm hơn 16 tấn sắt đem bán được hơn 120 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Nhận được trình báo, Công an tỉnh Ninh Thuận vào cuộc điều tra và xác định danh tính nhóm trộm cắp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an xã Cam Nghiệp Nam (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Công an xã Sông Bình (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) bắt giữ 4 nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, nhóm công nhân này thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó còn thực hiện một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc ở tỉnh Ninh Thuận.