Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM

Công Quang

(Dân trí) - Sáng nay 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đúng 8h sáng nay (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức tiến hành phiên khai mạc.

Đại hội có 444 đại biểu chính thức, đại diện hơn 240.000 đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM. Trong đó, có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM - 2
Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức phiên trù bị

Phiên khai mạc Đại hội, từ 8h-11h30, được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

Buổi chiều, đại hội nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bỏ phiếu thông qua chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XI Đảng bộ TPHCM; thảo luận văn kiện Đại hội XI Đảng bộ TPHCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM - 3
Đây là kỳ đại hội thông qua nhiều quyết sách quan trọng cho phương hướng phát triển Thành phố trong 5 năm tới

Trước đó, ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức phiên trù bị với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Phiên trù bị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng.

Về việc tổ chức đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM được xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và đã báo cáo Bộ Chính trị. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM - 4
Các đại biểu tham dự đại hội

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến quá trình chuẩn bị các chương trình phát triển TPHCM trong thời gian tới.

Đó là chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM, đột phá phát triển hạ tầng TPHCM, đột phá về phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM, cùng chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực.

Cụ thể hóa cho 4 chương trình phát triển nêu trên là 51 chương trình, đề án thành phần sẽ được đại hội tập trung thảo luận. Các chương trình đột phá, trọng điểm nêu trên sẽ là tiền đề quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của TPHCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM - 5

Ông Nguyễn Văn Nên (thứ 3 từ phải sang) - Bí thư Trung ương Đảng, tham dự Đại hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, trong 5 - 10 năm tới, TPHCM chuyển sang một giai đoạn phát triển mới khi có hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, phù hợp với đặc điểm của TPHCM.

Tại đại hội, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (14 thành viên), Đoàn Thư ký đại hội (5 thành viên) và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (6 thành viên).

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua chương trình làm việc, từ ngày 14 đến ngày 18/10. 

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII