Quảng Ngãi:

Thu hồi văn bản đề nghị bưu điện từ chối vận chuyển tỏi

Quốc Triều

(Dân trí) - Văn bản đề nghị bưu điện từ chối vận chuyển tỏi từ nơi khác về đảo Lý Sơn là chưa phù hợp nên đã được thu hồi, hủy bỏ.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt xác nhận với PV Dân trí, văn bản đề nghị tập đoàn VNPT chỉ đạo bưu điện từ chối vận chuyển tỏi Khánh Hòa về Lý Sơn do một Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành, đã được thu hồi, hủy bỏ.

Tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, UBND huyện Lý Sơn đã kiểm tra và nhận thấy văn bản này chưa phù hợp, không đúng quy định. Đồng thời, văn bản có sự nhầm lẫn khi đề nghị Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chỉ đạo bưu điện, trong khi bưu điện thuộc quản lý của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

"Tình trạng trà trộn tỏi nơi khác với tỏi Lý Sơn ảnh hưởng rất nhiều đến người trồng tỏi. Trong việc này anh em muốn bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người trồng tỏi Lý Sơn. Tuy nhiên cách làm như thế là không hợp lý. Tôi đã yêu cầu kiểm tra, hủy bỏ các văn bản không đúng quy định", ông Việt thông tin.

Thu hồi văn bản đề nghị bưu điện từ chối vận chuyển tỏi - 1

UBND huyện Lý Sơn đã thu hồi, hủy bỏ văn bản đề nghị bưu điện từ chối vận chuyển tỏi từ Khánh Hòa về Lý Sơn.

Như Dân trí phản ánh, huyện đảo Lý Sơn có văn bản đề nghị bưu điện từ chối vận chuyển tỏi Ninh Hiển (tỉnh Khánh Hòa) về đảo Lý Sơn. Việc này nhằm tránh tình trạng trà trộn tỏi nơi khác với tỏi Lý Sơn để bán ra thị trường gây ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Tỏi là loại hàng hóa thông thường, do đó việc đề nghị bưu điện từ chối vận chuyển tỏi đang khiến dư luận xôn xao.