Hà Tĩnh:

Tháo dỡ trạm thu phí Đèo Ngang sau 4 năm bỏ không

Phượng Vũ

(Dân trí) - Sau gần 4 năm bỏ không, trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) đã được Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) tháo dỡ.

Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nối liền 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Công trình này được Bộ GTVT phê duyệt cho Tổng công ty Sông Đà thu phí hoàn vốn từ năm 2004 đến hết năm 2023.

Tuy nhiên, do lưu lượng xe qua lại tăng lên nhiều lần nên Bộ GTVT tính toán, giảm thời gian thu phí của chủ đầu tư xuống chỉ đến cuối năm 2016.

Tháo dỡ trạm thu phí Đèo Ngang sau 4 năm bỏ không - 1

Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nối liền 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Mặc dù trạm thu phí Đèo Ngang đã dừng hoạt động gần 4 năm nay nhưng đơn vị quản lý vẫn chưa có kế hoạch tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng trên Quốc lộ 1A. Việc các công trình bỏ không “án ngữ” trên tuyến đường QL1A đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho các phương tiện giao thông qua khu vực này.

Phía Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần phát văn bản kiến nghị Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà có phương án tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến đường.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Đèo Ngang thông tin, việc tháo dỡ trạm thu phí Đèo Ngang do Cục Quản lý đường bộ II tiến hành.

Tháo dỡ trạm thu phí Đèo Ngang sau 4 năm bỏ không - 2
Tháo dỡ trạm thu phí Đèo Ngang sau 4 năm bỏ không - 3

Sau 4 năm bỏ không, trạm thu phí Đèo Ngang đã được tháo dỡ 

Được biết, sau khi phía Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà bàn giao hạ tầng Trạm thu phí Đèo Ngang cho Cục Quản lý đường bộ II, đơn vị đã tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu tháo dỡ, hoàn trả lại mặt đường.