1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tháo dỡ nhà xây sai phép để cứu cây xanh

(Dân trí) - Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan chức năng buộc chủ một số căn nhà trên đường Lê Hồng Phong (quận 10) tháo dỡ phần xây dựng trái phép làm ảnh hưởng đến các cây Dầu cổ thụ trên tuyến đường này.

Cây Dầu mã số 159 bị bao lơn ngôi
nhà 396 bọc sát thân
Cây Dầu mã số 159 bị bao lơn ngôi nhà 396 bọc sát thân

Động thái trên của Sở GTVT TP xuất phát từ việc ông Cao Hoàng Chí có đơn đề nghị đốn hạ cây Dầu (mã số 159) tại địa chỉ 396 Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10) vì nó làm ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình ông. Cây Dầu này cao 32m, có đường kính thân 0,8m.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, Sở GTVT xác định cây Dầu nằm trên vỉa hè, thẳng hàng với các cây xanh khác trên đường Lê Hồng Phong; không ảnh hưởng nhiều đến việc ra vào nhà số 396. Không những vậy, cây Dầu bị một phần bao lơn nhà bao dọc thân cây, phần bao lơn nhà có dấu hiệu vi phạm về xây dựng. Ngoài ra, cây Dầu này đã được trồng trên 50 năm, trước khi căn nhà 396 được xây dựng như hiện nay.

Hai ngôi nhà liền kề “chèn ép”
cây Dầu 50 tuổi
Hai ngôi nhà liền kề “chèn ép” cây Dầu 50 tuổi

Để có cơ sở xử lý chặt chẽ, Sở GTVT TP đã đề nghị UBND quận 10 cung cấp thông tin tình trạng pháp lý của ngôi nhà trên. Quá trình kiểm tra cho thấy, phần diện tích xây dựng bao quanh cây Dầu không nằm trong bản vẽ được cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Cụ thể, thửa đất nhà số 396 có chiều dài là 7,7m và được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng năm 1990 gồm: 1 trệt, 1 lửng, tầng 1 và tầng 2. Trong đó, riêng phần tầng 1 và 2 được phép xây dựng thêm bao lơn ra phía ngoài 1,2m.

Tuy nhiên, căn nhà hiện tại được xây dựng 1 trệt, 1 lửng, tầng 1, 2 và 3. Chiều dài xây dựng nhà lấn ra phạm vi bên ngoài 2,5m so với giấy phép xây dựng. Cụ thể, chiều dài xây dựng tầng trệt là 10,2m, các tầng trên là 11,3m (tính luôn phần bao lơn 1,1m). Hiện mặt tiền nhà cách gốc cây 0,2m và các bao lơn xây dựng dựng bao dọc sát thân cây Dầu.

Tầng 1,2 ngôi nhà 396 đã “vươn” ra ngoài cây Dầu cổ thụ
Tầng 1,2 ngôi nhà 396 đã “vươn” ra ngoài cây Dầu cổ thụ

Một số cây Dầu cổ thụ khác
trên đường Lê Hồng Phong đang bị các ngôi nhà “bóp nghẹt”
Một số cây Dầu cổ thụ khác
trên đường Lê Hồng Phong đang bị các ngôi nhà “bóp nghẹt”
Một số cây Dầu cổ thụ khác
trên đường Lê Hồng Phong đang bị các ngôi nhà “bóp nghẹt”
Một số cây Dầu cổ thụ khác trên đường Lê Hồng Phong đang bị các ngôi nhà “bóp nghẹt”

Tiếp tục khảo sát trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Sở GTVT TP nhận thấy hiện có một số trường hợp tương tự nhà số 396 (một phần công trình bao sát thân các cây Dầu cổ thụ). Do đó, để đảm bảo không gian sống cho cây xanh – không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây, Sở GTVT kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND quận 10 có biện pháp buộc chủ sở hữu các căn nhà trên tháo dỡ các phần xây dựng vi phạm. Việc này cũng là để tránh việc phát triển của cây làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà, đảm bảo an toàn cho người dân.

Quốc Anh