Thảo cầm viên Sài Gòn tất bật dọn dẹp, mở cửa đón khách từ 5/11

Quang Minh

(Dân trí) - Hàng chục nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn tất bật dọn dẹp, trang trí cảnh quan, vệ sinh chuồng thú để chuẩn bị đón khách sau gần 6 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thảo cầm viên Sài Gòn tất bật dọn dẹp, mở cửa đón khách từ 5/11

Thảo cầm viên Sài Gòn tất bật dọn dẹp, mở cửa đón khách từ 5/11 - 1

Anh Phạm Tấn Quang làm việc tại Thảo cầm viên Sài Gòn được 16 năm cho biết, trong thời gian nghỉ dịch anh và các nhân viên khác làm việc "3 tại chỗ" nên có thời gian để chăm sóc cho những chú voi và nhiều loài thú hơn. Giờ chuẩn bị mở cửa đón khách nên công việc của mọi người cũng nhiều và làm gấp rút hơn để sẵn sàng phục vụ du khách.

Thảo cầm viên Sài Gòn tất bật dọn dẹp, mở cửa đón khách từ 5/11 - 2

Anh Nguyễn Văn Trọng phụ trách chăm sóc thực vật ở Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, trong thời gian nghỉ dịch những cây lớn thì không sao nhưng những cây kiểng nhỏ bị hư hỏng nhiều do thiếu người chăm sóc, bây giờ phải thay mới. "Khi nghe tin Thảo cầm viên được mở cửa trở lại mọi người cảm thấy rất vui vì vừa có thu nhập vừa được làm lại công việc quen thuộc của mình", anh Nguyễn Văn Trọng nói.

Thảo cầm viên Sài Gòn tất bật dọn dẹp, mở cửa đón khách từ 5/11 - 3

Giá vé vào Thảo cầm viên Sài Gòn vẫn không thay đổi, người lớn 60.000 đồng/lượt, trẻ em 40.000 đồng/lượt và miễn phí cho trẻ em dưới 1 m. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẵn sàng hoạt động lại từ 5/11. Sở thú sẽ đón khách tham quan tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với người từ 18 tuổi trở lên, khách dưới 18 tuổi phải có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 hiệu lực 48 giờ trước khi tham quan.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4