Thanh tra Chính phủ đốc thúc Phú Thọ giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nóng
(Dân trí) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy yêu cầu tỉnh Phú Thọ giải quyết dứt điểm hai vụ việc “nóng”, có đơn thư kéo dài nhiều năm. Việc giải quyết phải hoàn thành trước ngày 30/9.
Ngày 29/7, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 để xem xét hai vụ việc khiếu nại, kiến nghị của một số công dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ là tỉnh đầu tiên Thanh tra Chính phủ chọn tổ chức tiếp công dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Tiếp công dân Trung ương với điểm cầu tại trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh, sau khi triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi tiếp công dân tại tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Lệ Thủy).
Tại đây, ông Tạ Văn Phúc (trú ở Tổ 3, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cũ) đề nghị xem xét, làm rõ quá trình công tác, tham gia đóng bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí cho ông theo quy định.
Còn ông Nguyễn Hữu Chinh, Giám đốc Công ty Nguyên vật liệu Phú Thọ (khu 7, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũ) đề nghị xem xét, làm rõ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của công ty và người lao động có liên quan.
Hai vụ việc này đều xuất phát từ những sai phạm của một số cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ cũ) giai đoạn 2002-2012 đã bị cơ quan chức năng xử lý hình sự. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của công dân và người lao động liên quan đến quá trình tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc thừa nhận hai vụ việc kéo dài nhiều năm, hiện còn nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết liên quan đến cung cấp hồ sơ, tài liệu gặp khó khăn. Một số hồ sơ gốc bị thất lạc, trong khi cơ chế, chính sách có sự thay đổi qua các thời kỳ.
Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và giải quyết dứt điểm vụ việc, ông Ngọc mong muốn Thanh tra Chính phủ quan tâm, có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương phối hợp, hướng dẫn cho tỉnh Phú Thọ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Tạ Văn Phúc (đứng) và ông Nguyễn Hữu Chinh nêu quan điểm tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Lệ Thủy).
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh, ông Tạ Văn Phúc từng tham gia tham gia kháng chiến, có công với cách mạng. Việc của ông đã kéo dài nhiều năm cần phải được rà soát kỹ để đảm bảo quyền lợi cho ông, cũng như thể hiện sự quan tâm đến các đối tượng có cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ông Huy đề nghị Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập tổ công tác liên ngành để xác minh, giải quyết vụ việc trên tinh thần hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo quyền lợi chính đáng, công bằng, danh dự cho công dân.
Phú Thọ phải giao các sở, ngành phối hợp, hướng dẫn công dân hoàn thiện, xác minh hồ sơ đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền, từ đó có hướng giải quyết phù hợp theo quy định pháp luật.
Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với tỉnh để có ý kiến với các cơ quan trung ương nhằm xác minh hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ việc.
Đối với vụ việc của ông Nguyễn Hữu Chinh, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đề nghị giao Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát; hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên trung ương.
Tỉnh Phú Thọ được yêu cầu giải quyết dứt điểm hai vụ việc trên và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ thông qua Ban Tiếp công dân Trung ương trước ngày 30/9.
Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Phú Thọ giải quyết dứt điểm 2 vụ việc này, theo yêu cầu của ông Dương Quốc Huy.