Quảng Nam:

Tết nguyên tiêu, “rồng rắn” lễ chùa xin lộc, xin xăm

(Dân trí) - Hôm nay 15/2, nhằm 16 tháng Giêng âm lịch, theo lệ, hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về các chùa thiêng ở Hội An (Quảng Nam), xếp hàng từ sáng sớm đợi lễ chùa xin lộc, xin xăm.


"Rồng rắn" lễ chùa xin lộc xin xăm trong ngày Tết nguyên tiêu ở Hội An (Thực hiện: Khánh Hiền)

Điểm thu hút đông người dân và du khách khắp nơi về lễ chùa nhất trong ngày này ở Hội An vẫn là chùa Ông. Anh Nguyễn Văn Hà, Công an TP cho biết lực lượng an ninh đã bắt đầu túc trực làm nhiệm vụ tại đây từ 3h sáng, khi nhà chùa bắt đầu mở cửa cho người đi dâng lễ cầu an.

Dòng người xếp hàng lễ Chùa Ông từ 3h sáng nối dài hàng mấy tuyến phố
Dòng người xếp hàng lễ Chùa Ông từ 3h sáng nối dài hàng mấy tuyến phố

Nhà chùa chỉ mở cửa cho mỗi lượt 20 người vào dâng lễ, tránh cảnh xô bồ trong chùa
Nhà chùa chỉ mở cửa cho mỗi lượt 20 người vào dâng lễ, tránh cảnh xô bồ trong chùa

Để đảm bảo trật tự, khu vực xung quanh chùa được chắn hàng rào ngăn lối riêng cho người xếp hàng đi lễ không ảnh hưởng đến giao thông chung trong khu vực phố cổ. Tất cả các loại xe có động cơ đều cấm lưu thông qua khu vực này. Các hàng rong, hàng hương hoa cũng được bố trí cách xa chùa 1km. Cách quãng 50 mét đều có công an, nhân viên an ninh chốt chặn không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau.

Cách đoạn 50m có một công an, hoặc nhân viên an ninh đứng canh không để xảy ra chen lấn
Cách đoạn 50m có một công an, hoặc nhân viên an ninh đứng canh không để xảy ra chen lấn

Hàng rong, hàng hương đèn được bố trí cách xa chùa 1km
Hàng rong, hàng hương đèn được bố trí cách xa chùa 1km

Còn cách chùa hàng km, xếp hàng lâu mới tới tới lượt vào chùa, khách dâng lễ thong thả giải trí
Còn cách chùa hàng km, xếp hàng lâu mới tới tới lượt vào chùa, khách dâng lễ thong thả giải trí

Đến 9h sáng, theo ghi nhận của PV, dòng người xếp hàng đợi lễ chùa xin lộc, xin xăm xung quanh chùa này đã kéo dài hàng mấy tuyến phố từ Trần Phú, Lê Lợi, Phan Chu Trinh. Mặc dù người lễ chùa đông nhưng công tác an ninh được đảm bảo nên dù chờ đợi lâu nhưng không mấy ai phàn nàn.

Bác Trần Văn An, từ Đà Nẵng vào lễ chùa nói: “Tui đứng xếp hàng có khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi mới vào được gần đến cổng chùa đây. Nhưng năm nào tui cũng đi nên quen rồi, kiểu chi cũng tới lượt, miễn mình tịnh tâm cầu an là được. Người lễ chùa đông nhưng xếp hàng đàng hoàng, không chen lấn nên tui thấy thoải mái chứ mà chen lấn chắc tui không dám đi vì có tuổi rồi”.

Phía trên chùa Ông là chùa Phúc Kiến, cũng là một chùa có đông người dân và du khách đi lễ xin xăm ở Hội An. Chùa này là điểm di tích nằm trong tuyến điểm tham quan của phố cổ, nên để tạo điều kiện cho người đi lễ chùa, điểm này bán vé tham quan riêng giá 20 nghìn đồng/vé để người đi lễ chỉ cần mua vé riêng ở đây mà không cần mua vé tham quan toàn tuyến mới vào được chùa.

Chùa Phúc Kiến kín người vào xin xăm
Chùa Phúc Kiến kín người vào xin xăm

Khách vào bên trong chánh điện dâng hương trật tự theo hướng dẫn của nhà chùa
Khách vào bên trong chánh điện dâng hương trật tự theo hướng dẫn của nhà chùa

Xem xăm vừa xin được trong ngày Tết nguyên tiêu
Xem xăm vừa xin được trong ngày Tết nguyên tiêu

Để đảm bảo khách lễ chùa xin xăm đông không ảnh hưởng tới khách tham quan vãn cảnh, nhà chùa cũng tạo lối đi riêng yêu cầu người lễ chùa chỉ được xếp hàng hai vào khu vực xin xăm.

 Khánh Hiền