1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu ngầm Kilo thứ 5 đã “hợp sức” cùng 4 tàu ngầm ở cảng Cam Ranh

(Dân trí) - Vào khoảng 11h ngày 5/2, tàu ngầm Kilo Đà Nẵng đã được kéo ra khỏi tàu vận tải Rolldock (Hà Lan) và cập cảng tàu ngầm Lữ đoàn 189, quân cảng Cam Ranh an toàn.

Việc lai dắt tàu ngầm Kilo Đà Nẵng đã được chuẩn bị từ 2 ngày qua và kéo thành công vào quân cảng Cam Ranh trưa ngày 5/2
Việc lai dắt tàu ngầm Kilo Đà Nẵng đã được chuẩn bị từ 2 ngày qua và kéo thành công vào quân cảng Cam Ranh trưa ngày 5/2

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, buồng chứa tàu vận tải Rolldock đã được làm chìm một phần để giúp cho tàu ngầm Kilo Đà Nẵng, tàu ngầm thứ 5 “thoát” ra ngoài. Các tàu chuyên dụng loại nhỏ được điều động, neo dây kiên cố để thực hiện việc lai dắt tàu ngầm Kilo Đà Nẵng.

Việc kéo tàu ngầm Kilo Đà Nẵng ra khỏi buồng chứa tàu vận tải của Hà Lan diễn ra thuận lợi và lai dắt vào quân cảng Cam Ranh an toàn lúc gần 11h cùng ngày. Hiện tàu ngầm Kilo Đà Nẵng đã neo đậu bên cạnh các tàu ngầm về trước đó, gồm: Kilo Hà Nội, Kilo TP Hồ Chí Minh, Kilo Hải Phòng và Kilo Khánh Hòa. Được biết, dự kiến trong năm nay, tàu ngầm Kilo thứ 6 Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ về Cam Ranh.

Tàu ngầm Kilo Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 thứ 5 mà Nga đóng cho Việt Nam trong hợp đồng 6 chiếc, trị giá gần 2 tỷ USD, được ký kết vào năm 2009. Hợp đồng còn bao gồm việc Nga giúp Việt Nam xây dựng 1 trung tâm huấn luyện thủy thủ hiện đại, theo chuẩn quốc tế.

Việc sở hữu tàu ngầm hố đen đại dương góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
Việc sở hữu tàu ngầm "hố đen đại dương" góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Tàu ngầm lớp Kilo 636 dài gần 74m, rộng 9,9m, có lượng giãn nước từ 3.000 - 3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m. Tàu có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Viết Hảo