Tàu chiến Trung Quốc phát sóng âm thanh tần số cao cản trở tàu Việt Nam

(Dân trí) - Lãnh đạo Cảnh sát Biển Việt Nam đưa ra video clip ghi lại cảnh tàu của các lực lượng chấp pháp tuyên truyền, vận động Trung Quốc rút bỏ giàn khoan Hải Dương 981. Tuy nhiên, tàu chiến Trung Quốc đã sử dụng sóng âm thanh tần số cao cản trở…

(Nguồn clip: Cảnh sát Biển Việt Nam).
Đoạn video clip được Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Cảnh sát biển Ngô Ngọc Thu mang tới cuộc họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều 23/5.

Những hình ảnh cụ thể, xác thực về sự hiện diện của máy bay chiến đấu, tàu quân sự của Trung Quốc tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đã được ghi lại. Video clip cũng cho thấy việc tàu Hải cảnh Trung Quốc đâm vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4032, làm gãy 10m lan can mạn trái tàu vào ngày 13/5.

Ngày 20/5, Trung Quốc sử dụng 137 chiếu tàu, gồm 4 tàu chiến, 36 tàu Hải cảnh, 43 tàu Hải giám, 1 tàu Hải tuần, 2 tàu Ngư chính, 12 tàu kéo, 20 tàu vận tải, 50 tàu cá quần thảo trên vùng biển của Việt Nam.

Lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã cố gắng tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981, bắc loa tuyên truyền phát đi thông điệp bằng cả tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh nêu rõ hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp quốc, Công ước Quốc tế về luật Biển năm 1982, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông. Yêu cầu Trung Quốc dừng ngay việc sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ khí và rời ngay khỏi vùng biển Việt Nam.

“Tàu các vị đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Yêu cầu các vị tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán cảu Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng ngay mọi hoạt động và rời khỏi vùng biển của Việt Nam” – một đoạn nội dung phát thanh tuyên truyền đang được truyền tải thì bị gây nhiễu bởi những sóng âm thanh chói tai do tàu chiến Trung Quốc sử dụng sóng âm thanh tần số cao cản trở lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Cảnh sát biển Ngô Ngọc Thu khẳng định, những hình ảnh ghi được là bằng chứng không thể chối cãi về hành động vi phạm của Trung Quốc. Vậy mà phía Trung Quốc lại thông tin vu cáo, xuyên tạc là Việt Nam sử dụng tàu quân sự, tàu Việt Nam chủ động đâm va, tấn công tàu Trung Quốc trên biển...

Với việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo bạn, Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không?
Không
  

P.Thảo