Tàu cá bị đánh cắp ở Đà Nẵng xuất hiện tại Quảng Ngãi

(Dân trí) - Sau 6 ngày bị đánh cắp tại TP Đà Nẵng, tàu cá ĐNa 90415TS được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi trong tình trạng ngư lưới cụ bị phá hỏng.

Ngày 29/6, trong lúc neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (TP. Đà Nẵng), tàu cá ĐNa 90415TS của ngư dân Nguyễn Tẩn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị đánh cắp. Các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm nhiều ngày liền vẫn không có kết quả.

Đến ngày 4/9, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) mới phát hiện tàu cá ĐNa 90415TS đang thả trôi tại khu vực phao số 3 cảng biển Sa Kỳ.

Tàu cá ĐNa 90415TS bị trộm 8 tấn chì và phá hỏng nhiều ngư lưới cụ
Tàu cá ĐNa 90415TS bị trộm 8 tấn chì và phá hỏng nhiều ngư lưới cụ

Kiểm tra tàu cho thấy, đối tượng trộm cắp đã cắt lưới lấy khoảng 8 tấn chì và phá hỏng nhiều ngư lưới cụ, máy móc trị giá trên 100 triệu đồng.

Sau khi lai dắt tàu vào bờ, lực lượng Biên phòng cảng Sa Kỳ đã thông báo cho Biên phòng TP. Đà Nẵng để phối hợp giải quyết.

Ngày 5/10, lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi đã bàn giao tàu cá ĐNa 90415TS cho ngư dân Nguyễn Tẩn sửa chữa. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Biên phòng Đà Nẵng điều tra, làm rõ vụ trộm.

Quốc Triều