1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tập đoàn Goldman Sachs bày tỏ quan tâm tới dự án sân bay Long Thành

(Dân trí) - Tập đoàn ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs vừa liên lạc với Bộ GTVT, đề nghị làm việc về vấn đề cơ cấu, nhu cầu vốn cho dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành với khẳng định “có thể gia tăng lợi ích đáng kể cho dự án”.

Trong văn bản gửi đến Bộ GTVT ngày hôm qua, 3/11, Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Goldman Sachs Tim Leissner nêu rõ, Goldman Sachs biết thông tin Chính phủ Việt Nam “đang tìm kiếm một khoản đầu tư tiềm năng vào việc phát triển dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.

 

“Chúng tôi tin rằng Goldman Sachs có thể gia tăng lợi ích đáng kể cho dự án này” - văn bản của Goldman Sachs nhấn mạnh.
 
Tập đoàn Goldman Sachs “nhòm ngó” dự án sân bay Long Thành

 

Theo đó, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của tập đoàn ngân hàng, đầu tư toàn cầu này đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT cho gặp và thảo luận với cơ quan hàng không dân dụng Việt Nam để hiểu hơn về cấu trúc cung cấp vốn cho dự án, các yêu cầu về vốn, tiến độ thi công và các vấn đề khác liên quan.

 

Người đại diện của tập đoàn này tại Việt Nam cũng thông tin, Goldman Sachs là một công ty quản lý vốn đầu tư, thế chấp, ngân hàng đầu tư toàn cầu. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ trên toàn thế giới với tổng tài sản khoảng 900 tỷ USD tính tới ngày 31/6/2014.

 

Lãnh đạo doanh nghiệp này đánh giá, Việt Nam là một điểm đến đầu tư và phát triển rất quan trọng và Goldman Sachs mong muốn tìm kiếm các cơ hội tiềm năng tại Việt Nam.

 

Thực tế, từ năm 2011 tới nay, tập đoàn này đã thành công trong việc tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các giao dịch mua bán và sát nhập với các tổ chức Việt Nam. Chủ tịch Tim Leissner điểm qua một số thương vụ như TNK-BP (1,8 tỷ USD), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (567 triệu USD), tập đoàn Bảo Việt (340 triệu USD) và tập đoàn Masan (200 triệu USD).

 

Riêng về lĩnh vực giao thông vận tải, lãnh đạo Goldman Sachs nhắc lại việc tập đoàn này đã thực hiện cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính và các giải pháp cho thị trường Việt Nam trong những dự án theo cơ chế quan hệ đối tác công - tư (PPP). Vào háng 3/2014, Goldman Sachs đã giải ngân cho khoản vay 250 triệu USD cho dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 20.

 

Theo lãnh đạo tập đoàn, mới đây nhất, Goldman Sachs cũng tham gia cung cấp khoản vay trong 14 năm nhằm trợ giúp việc phát triển một nhà máy thủy điện tại Thanh Hóa, dự kiến sẽ giải ngân vào tháng 12 năm nay.

 

Xác nhận về việc đã nhận được “thư chào” từ Goldman Sachs, phía Bộ GTVT Việt Nam cũng khẳng định đã nhiều lần làm việc với tập đoàn này trong dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 20. Đại diện Bộ GTVT cho biết, Bộ sẽ xem xét và sớm sắp xếp cuộc làm việc với Goldman Sachs cũng như các đối tác quan tâm tới việc đầu tư vào dự án sân bay Long Thành.

 

P.Thảo