Tạm dừng hoạt động 7 bến phà, đò từ Thái Bình sang Nam Định

Đức Văn

(Dân trí) - Do tình hình dịch Covid-19 tại Nam Định đang diễn ra phức tạp, huyện Tiền Hải và Kiến Xương của tỉnh Thái Bình đã quyết định tạm dừng hoạt động 7 bến khách ngang sông sang Nam Định qua sông Hồng.

Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Thái Bình, thời gian vừa qua Thái Bình ghi nhận nhiều ca mắc Covid mới.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện rất đa dạng như người đến, về tỉnh Thái Bình tự do, người đi khám, chữa bệnh, người hoàn thành thời gian cách ly tập trung… trong đó có một số ca lây nhiễm trong cộng đồng, có tiếp xúc rộng, nhiều trường hợp F1 tại trường học, doanh nghiệp.

Một số ổ dịch nguy cơ cao cũng được ghi nhận tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương và xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà.

Tạm dừng hoạt động 7 bến phà, đò từ Thái Bình sang Nam Định - 1

Tại Nam Định, tình hình dịch Covid-19 cũng đang diễn ra hết sức phức tạp, mỗi ngày tỉnh này đều ghi nhận hàng chục ca mắc Covid-19 mới, trong đó nhiều ca cộng đồng phức tạp.

Do vậy, các huyện thuộc tỉnh Thái Bình có đường sông kết nối với huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, bằng bến phà, đò đã khẩn trương triển khai phương án phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây lan của dịch bệnh.

Để chủ động các phương án phòng, chống dịch, UBND các huyện Tiền Hải đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động 3 bến đò tại xã Nam Phú, Nam Hồng và Nam Hải sang huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định.

Ở huyện Kiến Xương, cơ quan chức năng cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 bến khách ngang sông sang huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định qua sông Hồng gồm bến phà Cồn Nhì, Mộ Đạo, Ngô Đồng và Bến Kem. Đến nay, huyện Kiến Xương chỉ còn duy trì hoạt động bến phà Cồn Nhất nằm trên quốc lộ 37B thuộc xã Hồng Tiến.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kiến Xương yêu cầu tất cả công dân từ huyện Giao Thủy lưu thông sang tỉnh Thái Bình qua phà Cồn Nhất đều được kiểm tra thân nhiệt và bắt buộc phải quét mã QR Code.