Ninh Bình:

Tài xế tông chết mẹ “thủ khoa 3 khối” là phó công an huyện

(Dân trí) - Chiều 20/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến mẹ “thủ khoa 3 khối” tử vong. Lái xe gây tai nạn là Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên QL10, đoạn qua xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Tài xế gây tai nạn khiến chị Bùi Thị Tú (44 tuổi), xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn tử vong là ông Hoàng Đức Huân (SN 1978), Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn.

Chiếc xe máy chị Tú điều khiển bị xe ô tô của Phó Công an huyện Kim Sơn tông vào hư hỏng nặng
Chiếc xe máy chị Tú điều khiển bị xe ô tô của Phó Công an huyện Kim Sơn tông vào hư hỏng nặng

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 16/9, ông Hoàng Đức Huân điều khiển ô tô BKS 35A - 051.18 lưu thông trên QL10; khi đến đoạn qua xã Đồng Hướng bất ngờ tông vào xe máy BKS 35F3 – 0373 do chị Bùi Thị Tú điều khiển khiến chị Tú tử vong.

Sau khi gây tai nạn chết người, Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn lái xe rời khỏi hiện trường, sau đó đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tự thú.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Đức Huân để phục vụ công tác điều tra

“Quan điểm của Giám đốc Công an tỉnh là làm đúng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Đại tá Hội nói.


Xe ô tô hiệu Camry do ông Hoàng Đức Huân, Phó Công an huyện Kim Sơn điều khiển gây tai nạn chết người.

Xe ô tô hiệu Camry do ông Hoàng Đức Huân, Phó Công an huyện Kim Sơn điều khiển gây tai nạn chết người.

Như đã đưa tin, nạn nhân Bùi Thị Tú là mẹ của em Trần Bùi Xuân Dự, “thủ khoa 3 khối thi” trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Chị đang là giáo viên Tiểu học tại huyện Kim Sơn.

Thái Bá