TPHCM:

Tái sinh dòng "kênh chết" chào mừng 40 năm giải phóng

(Dân trí) - Ngày 5/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến tham dự và cắt băng khánh thành dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm tại TPHCM - công trình trọng điểm chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Tái sinh dòng kênh chết chào mừng 40 năm giải phóng
Nhiều lãnh đạo cấp cao Nhà nước đến tham dự lễ khánh thành dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm

Đến tham dự và cắt băng khánh thành dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm, ngoài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo ban – ngành Trung ương và thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết, đối với dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị TP được chính phủ phê duyệt, Tiểu dự án thành phần cải tạo, nâng cấp kênh Tân Hóa - Lò Gốm luôn được TP xem là dự án trọng điểm, cần thiết bởi đặc thù dòng kênh này có mức độ ô nhiễm lớn, đời sống người dân hai bên bờ kênh khá khó khăn.

Trước đây khi dự án chưa được triển khai, khu vực kênh Tân Hóa – Lò Gốm là vùng đất trũng, nền đường thấp hơn vùng trũng kênh và không có hệ thống thoát nước. Do đó, mỗi khi mưa lớn xảy ra, khu vực này luôn xảy ra tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại, trong đó có tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của 1,2 triệu dân.

Sự kiện dự án cải tạo dòng kênh Tân Hóa – Lò Gốm được khánh thành cùng với các dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé được cải tạo trước đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị của TP. Những dòng kênh “đen” ngày nào giờ trở thành dòng kênh xanh mát.

Dự án đã cải tạo cơ sở hạ tầng góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt, lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, dự án đã có tác động lớn trong việc cải thiện và nâng cao nhiều lần giá trị nhà – đất không chỉ ở khu vực dự án mà mở rộng địa bàn ở khu vực lân cận.

“Dự án này đã mang lại những thay đổi rõ rệt của cảnh quan khu vực; nâng cao chất lượng, điều kiện sống của người dân đô thị khu vực phía Tây – Nam thành phố, mang lại nhiều lợi ích trên các mặt kinh tế, xã hội và môi trường”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tái sinh dòng kênh chết chào mừng 40 năm giải phóng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo TPHCM và Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam bà Victoria Kwakwa cùng tham gia cắt băng khánh thành Dự án

Chủ tịch UBND TP gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng Thế giới đã tài trợ cho dự án cũng như sự hợp tác của các hộ dân bị ảnh hưởng để dự án sớm hoàn thành. Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị sớm hoàn thành các hạng mục còn lại để dự án phát huy hết hiệu quả; UBND các quận 6, 8, 11, Tân Bình, Tân Phú... tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân chung tay góp sức giữ gìn tuyến kênh, tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Tái sinh dòng kênh chết chào mừng 40 năm giải phóng
Sau buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo Trung ương và TPHCM tiến hành lễ trồng cây tại khu vực công viên ven kênh Tân Hóa - Lò Gốm



Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM cho biết, kênh Tân Hóa - Lò Gốm chảy qua bốn quận Tân Bình, Tân Phú, quận 11 và quận 6, dài khoảng 7,5km với một số nhánh phụ dài hơn 1km. Kênh có chức năng chuyển nước mưa và nước thải kết nối với kênh Tàu Hủ - Bến Nghé hòa vào dòng chảy sông Sài Gòn và đổ về hướng miền Tây. Kênh có nút thắt dòng chảy dày đặc làm thu hẹp diện tích bề mặt chứa nước và gây ngập úng, không tiêu thoát nước kịp khi có mưa lớn, triều cường đỉnh cao.

Dọc kênh có hơn 470.000 người và hơn 15.000 doanh nghiệp, cơ sở gia công vừa và nhỏ đã xả nước và rác thải trực tiếp ra kênh do chưa đầu tư hệ thống thu gom ống dẫn nên ô nhiễm trầm trọng về nguồn nước. Kênh lưu chứa một lượng chất thải rắn, chất thải công nghiệp.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành gần 8km bờ kè mái dốc và tường chắn dọc 2 bên bờ kênh, cùng 11,5km đường dọc kênh. Trong đó, đường lưu thông trên lưng cống hợp có từ 2 – 4 làn xe và đường dọc kênh hở với 1 – 2 làn xe. Lòng kênh được nạo vét, khơi dòng chảy. Hệ thống cống bao phục vụ thu gom, kiểm soát tình trạng ngập lụt của lưu vực kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Giếng tách dòng phục vụ tách hệ thống nước thải và nước mưa để thu gom vào hệ thống xử lý nước thải, tránh xả thải trực tiếp ra môi trường.

Trên tuyến kênh có 12 cây cầu, trong đó cầu Ông Buông 1 và Ông Buông 2 mới được khánh thành và đưa vào khai thác. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ đèn led tiết kiệm năng lượng. Hệ thống cáp điện, cáp quang được ngầm hóa. Dọc kênh có 4 khu cảnh quan cơ bản (rộng hơn 14.000m2), hệ thống cây xanh, các mảng xanh, bụi hoa, thảm cỏ bao phủ các khu tiểu đảo hoa viên, trạm bơm.

Quốc Anh - Phạm Nguyễn