Bình Dương:

Tai nạn chết người đầu tiên do “đinh tặc” được xác định

(Dân trí) - Cán phải đinh, chiếc xe do anh Bắc điều khiển chở theo anh Thảo loạng choạng ngã nhào ra đường. Đúng lúc này chiếc ô tô tải từ phía sau chạy tới, tài xế không kịp xử lí tình huống đã cán ngang một người gây tử vong tại chỗ.

Tai nạn chết người đầu tiên do “đinh tặc” được xác định - 1
Hiện trường vụ tai nạn chết người do “đinh tặc” gây ra

Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đã có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 4/7/2010 tại quốc lộ 1A, địa phận ấp Hiệp Thắng, xã Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến anh Trần Văn Thảo (26 tuổi, quê Phú Thọ) chết ngay tại chỗ là do chiếc xe máy chở anh cán phải đinh.

Vụ tại nạn xảy ra khi anh Thảo được bạn là anh Đào Xuân Bắc (24 tuổi, quê Thanh Hoá) điều khiển xe máy mang BS 36L6 - 8163 chở về nhà bà con ở Đồng Nai. Đến đoạn chạy ngang xã Bình Thắng chiếc xe máy đột ngột loạng choạng khiến cả hai anh ngã nhào xuống đường.

Anh Bắc rơi vào bên trong lề đường, còn anh Thảo văng ra làn đường ô tô. Đúng lúc này xe tải BS 70K-1659 do lái xe Lê Văn Xấu (28 tuổi, quê Tây Ninh) lưu thông tới. Do tình huống quá bất ngờ nên tài xế Xấu không kịp xử lí để bánh xe cán ngang người anh Thảo. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Ngay khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại để xử lí. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, vỏ sau xe máy nạn nhân có hai cây đinh dài khoảng 3cm. Loại đinh này đã được xe hút đinh thu khá nhiều trên tuyến quốc lộ này.

Xác định, không phải lỗi của xe tải nên cơ quan chức năng đã tổ chức hòa giải bồi thường dựa trên sự thỏa thuận của hai bên.

Cũng liên quan đến “đinh tặc”, mới đây nhất vào sáng 16/3, đội tuần tra công an phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP. HCM) đã phát hiện một thanh niên hành nghề vá xe dạo có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát phát hiện 5 ruột xe, 1 vỏ hộp thuốc lá có 8 đinh tự chế hình thoi dài khoảng 1cm.

Ngay sau đó người này được đưa về công an phường để làm rõ. Bước đối tượng này khai tên Phùng Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, Thủ Đức). Tiến hành kiểm tra nơi cư ngụ của Tuấn phát hiện thêm 1 tấm thép giấu dưới gầm giường.

Sau một hồi quanh co, Tuấn thừa nhận số đinh trên được cắt ra từ tấm thép và đây cũng là ngày đầu tiên mang đinh tự chế rải trên đường thì bị phát bắt.

Hiện đối tượng này đã được chuyển giao cho công an quận Thủ Đức lập hồ sơ xử lí.

Trung Kiên