Sông Hậu "nuốt chửng" bờ kè Cần Thơ

(Dân trí) - Khoảng 3 giờ sáng nay 30/5, 60m bờ kè ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã bị sông Hậu "nuốt chửng".

Một đoạn bờ kè dài rơi tõm xuống sông Hậu

Một đoạn bờ kè dài "rơi tõm" xuống sông Hậu
 
Nhiều người dân sống gần địa điểm sạt lở cho biết, họ đang ngủ thì nghe tiếng động ầm ầm, bật dậy chạy ra xem đã thấy một đoạn bờ kè dài chìm nghỉm dưới sông. Theo quan sát của phóng viên, khi xảy ra sự cố, khu vực này bị cúp điện hoàn toàn và giao thông cũng bị tắc nghẽn.
 
Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng nhờ đơn vị độc lập kiểm tra tìm nguyên nhân vụ sạt lở, yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục. Trước mắt thu dọn hiện trường, mở đường dân sinh và khắc phục đường dây điện để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Cần Thơ đang nhờ đơn vị độc lập kiểm tra sự cố để yêu cầu đơn vị thi công khắc phục

Cần Thơ đang nhờ đơn vị độc lập kiểm tra sự cố để yêu cầu đơn vị thi công khắc phục
 
Được biết, dự án kè sông Cần Thơ được phê duyệt tại Quyết định số 2605/QĐ – BQLDA ngày 15/11/2007 với tổng mức đầu tư lên đến trên 710 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2010 công trình hoàn thành, nhưng đến nay vẫn chưa xong do việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Tuyến bờ kè quận Cái Răng dài gần 4.800m, cũng nằm trong dự án này. Hiện bờ kè sông Cần Thơ đang gấp rút hoàn thành để mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Phạm Tâm