1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nêu quan điểm về dự án "đường cong mềm mại"

Thế Kha

(Dân trí) - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng cần liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra và hướng dẫn xử lý vấn đề chưa thống nhất, sai khác (nếu có) về chỉ giới đường đỏ thu hồi đất.

Liên quan đến dự án "đường cong mềm mại" lách giữa 2 tòa chung cư đông đúc, có tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng gây ồn ào dư luận, ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, vừa có văn bản gửi UBND quận Hai Bà Trưng trao đổi thông tin về chỉ giới đường đỏ của các dự án tại khu đất 25 Lạc Trung.

Theo văn bản này, trên cơ sở bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ tại số 25 Lạc Trung được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận năm 2004, UBND TP Hà Nội đã chuyển mục đích sử dụng gần 9.400m2 đất. Trong đó xác định rõ diện tích các phần đất thuộc phạm vi mở đường quy hoạch.

Năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cấp trích lục bản đồ cho đơn vị sử dụng đất, trong đó xác định rõ các mốc giới thuộc phạm vi mở đường quy hoạch, có trị số tọa độ các mốc giới kèm theo.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nêu quan điểm về dự án đường cong mềm mại - 1

Toàn bộ tuyến đường có 2 khúc ngoặt, một điểm ở gần lối vào hầm gửi xe chung cư VTC và điểm còn lại nằm gần giữa sân chung cư 25 Lạc Trung (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự án tuyến đường kết nối qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội định vị tọa độ mốc ngày 23/5/2022 bàn giao cho UBND quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh, chỉ giới đường đỏ giữa các dự án đầu tư tại khu vực là thống nhất trong quá trình quản lý. Việc xác định tọa độ mốc giới, cắm mốc, bàn giao mốc giới ngoài hiện trường để thực hiện các dự án thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với ý kiến sai lệch mốc giới giữa các dự án, Sở này đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị xử lý vấn đề chưa thống nhất, sai khác (nếu có).

Như Dân trí thông tin trước đó, ông Tô Hải Đăng, Trưởng Ban quản trị chung cư 25 Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng) vừa thay mặt cư dân gửi văn bản tới Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề nghị làm rõ vướng mắc về dự án đường "cong mềm mại", lách giữa 2 tòa chung cư.

Theo ông Đăng, sau khi phát hiện có những vấn đề về chỉ giới đường đỏ thu hồi đất để làm tuyến đường, cư dân 25 Lạc Trung đã nhiều lần phản ánh và kiến nghị tới nhiều cơ quan nhưng tới nay chưa nhận được trả lời thỏa đáng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nêu quan điểm về dự án đường cong mềm mại - 2

Dự án xây dựng tuyến đường "cong mềm mại", lách giữa 2 tòa nhà chung cư đông đúc vẫn chưa tìm được tiếng nói đồng thuận của người dân (Ảnh: Thế Kha).

Dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ 23 Lạc Trung qua công ty xe buýt tới dự án 423 Minh Khai được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt vào tháng 12/2021, có chiều dài khoảng 435m, tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng. 

Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trong năm 2023 nhưng do gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận của người dân sinh sống tại đây về việc "đường cong" gây nguy hiểm khi tham gia giao thông và chỉ giới đường đỏ thu hồi đất có sai lệch nên đến nay chưa rõ khi nào hoàn thành.