1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Sẽ xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo vụ ô tô lao xuống sông Giăng

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Đó là thông tin từ buổi làm việc của ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại tỉnh Nghệ An chiều 5/10, sau vụ tại nạn thảm khốc tại cầu sông Giăng.

Ô tô lao xuống sông 5 người tử vong

Sau khi vụ tai nạn nói trên xảy ra trên cầu sông Giăng, ngay trong sáng 5/10, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã có mặt tại gia đình 5 nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn.  

Sau đó, đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh đã tới hiện trường, làm việc với các đơn vị liên quan đồng thời chỉ đạo điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đến nay nó xuống cấp

Cầu treo sông Giăng được xây dựng năm 1985.

Đến nay

Đến nay nó đã xuống cấp nghiêm trọng cần được sửa chữa.

Tại hiện trường, đại diện Cục QLĐB II, Ban ATGT tỉnh Nghệ An và huyện Thanh Chương đã báo cáo sơ bộ với đoàn về diễn biến, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn cũng như công tác cứu hộ cứu nạn. 

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc đêm tối, điều kiện cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do địa hình chật hẹp lại ở xa trung tâm. Nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn với sự hỗ trợ của người dân đã khẩn trương triển khai các phương án ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Vụ tai nạn xảy ra ngoài mong muốn trên cầu sông Giăng làm 5 người chết vào đêm 4/10/2020.

Được biết, cầu treo sông Giăng được xây dựng đưa vào sử dụng năm 1987, sau thời gian dài khai thác sử dụng đến nay đã xuống cấp. Trước thực tế trên, đại diện huyện Thanh Chương cũng đã đề nghị với các Bộ ngành liên quan đầu tư xây dựng cầu cứng để thay thế cầu treo sông Giăng hiện nay.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, Phó chủ tịch UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân trong công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.  

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đồng ý đề nghị về lâu dài cần xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo sông Giăng để đảm bảo an toàn. 

Sẽ xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo vụ ô tô lao xuống sông Giăng - 4

Phó chủ tịch UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đồng ý đề nghị về lâu dài cần xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo sông Giăng để đảm bảo an toàn. 

Trước mắt, đề nghị đơn vị quản lý cầu sông Giăng duy tu sửa chữa những hạng mục hư hỏng, khảo sát lắp hệ thống chiếu sáng hoặc gắn tấm phản quang dọc 2 bên lan can cầu để dẫn hướng người tham giao thông qua lại được an toàn. 

Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền cho người dân ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi lưu thông qua cầu yếu. Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, vào 19h50', ngày 4/10, trên cầu sông Giăng, chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-93.553 do anh Nguyễn Thế Tuấn điều khiển chở theo anh Lê Thế Anh và anh Lê Văn Quyết va chạm với xe mô tô Honda Air Blade BKS 72G1- 135.79 do anh Đào Văn Nam điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn.

Vụ tai nạn làm 5 người tử vong gồm:

1. Đào Văn Nam, sinh năm 1993, trú tại xóm Liên Khai, xã Thanh Liên (điều khiển xe máy) tử vong khi đi cấp cứu

2. Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1992 xóm Liên Khai, xã Thanh Liên (ngồi trên xe máy) rơi xuống sông, vào lúc 22h 36 thì đã vớt được đưa lên bờ đã tử vong

3. Nguyễn Thế Tuấn, sinh năm 1981, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho (điều khiển ô tô).

4. Lê Thế Anh, sinh năm 1983, trú tại xóm Nho Tân, xã Thanh Nho (ngồi trên ô tô).

5. Lê Văn Quyết, sinh năm 1975, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho (ngồi trên ô tô).