Thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Ngay trong đêm (4/10) và sáng nay 5/10, lãnh đạo huyện Thanh Chương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến nhà các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn để thăm hỏi và chia buồn.

Hiện trường vụ ô tô lao xuống sông 5 người chết.

Sáng nay ngày 5/10, ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương và đại diện một số phòng, ban cấp huyện về 2 xã Thanh Liên và xã Thanh Nho thăm hỏi, chia buồn với các gia đình người bị nạn. Mỗi nạn nhân được huyện Thanh Chương hỗ trợ 3 triệu đồng, cùng với đó là hỗ trợ đột xuất theo Quyết định 54 của UBND tỉnh Nghệ An là 5.400.000 đồng, tổng cộng 8.400.000/nạn nhân. 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị tai nạn giao thông, bước đầu hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND huyện Trình Văn Nhã đã chỉ đạo địa phương 2 xã Thanh Liên và Phong Thịnh và các ban ngành liên quan sớm khắc phục đoạn lan can bị gãy đổ, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua đây. 

Được biết điểm xảy ra tai nạn là cây cầu xây dựng từ năm 1985, nay đã xuống cấp.

Như đã đưa tin, vào 19h50 ngày 4/10, trên cầu Sông Giăng, chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-93.553 do anh Nguyễn Thế Tuấn điều khiển chở theo anh Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe mô tô Honda Air Blade BKS 72G1- 135.79 do anh Đào Văn Nam điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn.

Hậu quả, xe ô tô rơi xuống sông Giăng. Cả 5 nạn nhân đều tử nạn. 

Danh tính 5 nạn nhân xấu số

1. Đào Văn Nam, sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Liên (điều khiển xe máy) tử vong khi đi cấp cứu.

2. Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1992, trú xã Thanh Liên (ngồi trên xe máy) rơi xuống sông, tìm thấy thi thể lúc 22h36 đêm 4/10.

3. Nguyễn Thế Tuấn, sinh năm 1981, trú xã Thanh Nho (điều khiển ô tô), tử vong.

4. Lê Đình Anh, sinh năm 1983, trú xã Thanh Nho (ngồi trên ô tô), tử vong.

5. Lê Đình Quyết, sinh năm 1975, trú xã Thanh Nho (ngồi trên ô tô), tử vong.

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông - 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông - 2

Đoạn lan can cầu bị đâm văng, được buộc tạm bằng tre.

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông - 3

Sáng 5/10, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - cùng đoàn tới chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân.

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông - 4

Cây cầu nơi xảy ra tai nạn đã có nhiều đoạn xuống cấp.

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông - 5
Thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông - 6

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.