1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Sẽ làm nhà sàn trong khu tái định cư Làng Nủ trên đồi Sim

Trần Thanh

(Dân trí) - Qua khảo sát thực địa, chính quyền địa phương đánh giá phương án xây dựng khu tái định cư cho 37 hộ dân Làng Nủ trên đồi Sim, rộng khoảng 10ha có tính khả thi cao. Nhà ở sẽ được làm bằng nhà sàn.

Tối 15/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai), cho biết chiều cùng ngày, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia đầu ngành, đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, để khảo sát thực địa khu tái định cư cho 37 hộ dân bị ảnh hưởng sau trận lũ quét kinh hoàng.

Sẽ làm nhà sàn trong khu tái định cư Làng Nủ trên đồi Sim - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các chiến sĩ của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Làng Nủ (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo ông Thông, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu, thảo luận và đưa ra 2 phương án lựa chọn khu tái định cư cho 37 hộ dân thôn Làng Nủ.

Phương án thứ nhất: Lựa chọn xây khu tái định cư giữa cánh đồng (khoảng 3ha). Tuy nhiên sau khi đi thực địa cho thấy, phương án này không an toàn vì địa hình khu vực thấp, 2 dòng suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra, rất nguy hiểm.

Phương án thứ hai: Lựa chọn khu vực đồi Sim (rộng khoảng 10ha), có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước, rộng rãi. Phương án này qua khảo sát thực địa thấy rất hợp lý và tính khả thi cao. Khu vực này cách chỗ sạt lở thôn Làng Nủ khoảng 2km.

Sẽ làm nhà sàn trong khu tái định cư Làng Nủ trên đồi Sim - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị, người dân Làng Nủ khảo sát khu tái định cư mới (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai).

Ngoài ra, chính quyền cũng lựa chọn xây dựng nhà sàn cho người dân trong khu vực tái định cư. Việc này được toàn bộ bà con nhân dân biểu quyết, tán thành, xây theo mẫu, kiến trúc truyền thống của người Tày.

"Qua biểu quyết ý kiến nhân dân, bà con đã 100% ủng hộ phương án thứ hai. Ngoài ra chúng tôi cũng tiến hành xây dựng nhà sàn theo mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Về tiến độ thực hiện, sẽ triển khai việc này sớm nhất có thể và quyết tâm hoàn thành trước ngày 31/12", ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin về thảm họa lũ quét xảy ra tại Làng Nủ, chiều 11/9, báo Dân trí mở mã số 240502 "Thảm họa tại Lào Cai: Cả thôn bị xóa sổ - Hãy chung tay xây lại Làng Nủ".

Tính đến chiều 12/9, số tiền bạn đọc ủng hộ về báo Dân trí thông qua mã số 240502 là 1.324.423.621 đồng. Trước tình thế cấp bách cần tái thiết lại sớm sau lũ, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí quyết định ứng từ Quỹ Nhân ái cho đủ số tiền 2 tỷ đồng gửi tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai xây lại Làng Nủ.

Sáng 13/9, báo Dân trí trao 2 tỷ đồng tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây dựng lại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí chia sẻ: "Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn bạn đọc, các đơn vị, tổ chức đã đồng hành, ủng hộ Dân trí. Số tiền trên là tấm lòng của đồng bào ở trong và ngoài nước qua báo Dân trí gửi gắm vật chất và tinh thần, tình cảm, mong muốn kịp thời hỗ trợ người dân tại thôn Làng Nủ, để người dân sớm vơi bớt đau thương, ổn định cuộc sống".

Ông Phạm Tuấn Anh một lần nữa nhấn mạnh tình hình nghiêm trọng tại Lào Cai sau lũ quét, đặc biệt là tại thôn Làng Nủ. Sự quan tâm của cả nước và sự tin tưởng của bạn đọc đã thúc đẩy Dân trí nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện hỗ trợ.

"Chúng tôi biết rằng, ngay lúc này, nhiều đơn vị, tổ chức đang có cùng mong muốn đóng góp tâm huyết, công sức để sớm giúp bà con nơi đây ổn định cuộc sống. Công cuộc này đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và tài lực; không chỉ riêng việc dựng xây nhà cửa mà còn điện, đường, trường trạm...

Với tinh thần đó, báo Dân trí đã nỗ lực kêu gọi, quyên góp trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất để hỗ trợ bà con, chính quyền xây dựng lại nhà cho 37 hộ dân tại đây. Đó là bước đi đầu tiên, căn bản để bà con tiếp tục cuộc sống", ông Phạm Tuấn Anh cho biết.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, báo Dân trí chuyển số tiền 2 tỷ đồng quyên góp được gửi đến người dân Làng Nủ, nhằm giúp người dân xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống sau thảm họa. 

Ngoài việc hỗ trợ trước mắt, Dân trí cũng cam kết đồng hành cùng địa phương trong quá trình tái thiết lâu dài. Đây là một phần trong nỗ lực chung nhằm giúp người dân Làng Nủ vượt qua khó khăn và xây dựng lại cuộc sống ổn định.

Báo Dân trí bày tỏ mong muốn với sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, địa phương sẽ triển khai công việc nhanh nhất có thể, giúp người dân sớm có một mái ấm, vượt qua nỗi đau, mất mát của trận lũ quét.

Sẽ làm nhà sàn trong khu tái định cư Làng Nủ trên đồi Sim - 3

Ngày 15/9, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) thông tin mới nhất về số người thiệt mạng trong vụ lũ quét kinh hoàng hôm 10/9.

Sau khi các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, xã, thôn tiến hành rà soát tổng thể, chi tiết, số liệu mới nhất cho thấy tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ với 40 nóc nhà (vì có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ).

Đây là nơi sinh sống của 168 khẩu, tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ. 

Về số nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, đến nay xác định có 15 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Số người chết là 52 người, gồm 51 người đã tìm thấy thi thể và 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện.

Con số nạn nhân mất tích, theo thông tin từ Sở Chỉ huy, còn 14 người, giảm so với số liệu thông báo trước đây. Lý do là một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương, một số gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng.

87 người an toàn là con số cập nhật đến thời điểm hiện tại.

Như vậy tổng số người chết và mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu.