Nam Định

Sau lễ Khai ấn, đại biểu ùa vào đền Thiên Trường “xin lộc”

(Dân trí) - Sau lễ Khai ấn “yên bình” trật tự và tôn nghiêm, đoàn đại biểu khách mời bắt đầu ùa vào đền Thiên Trường dâng hương cầu lộc, cầu tài… Chỉ ít phút sau đó, từng người cầm trên tay một cành hoa, đi từ nhà đền ra ngoài.

Sau lễ Khai ấn, đại biểu ùa vào đền Thiên Trường “xin lộc”


Sau khi vào dâng hương, nhiều người bước ra khỏi đền với một cành hoa trên tay

Sau khi vào dâng hương, nhiều người bước ra khỏi đền với một cành hoa trên tay


Hầu hết những người vào xin lộc đều có thẻ vàng, tức là khách mời, đại biểu được Ban tổ chức lễ hội đền Trần 2018 mời đến tham dự

Hầu hết những người vào "xin lộc" đều có thẻ vàng, tức là khách mời, đại biểu được Ban tổ chức lễ hội đền Trần 2018 mời đến tham dự

Sau lễ Khai ấn, đại biểu ùa vào đền Thiên Trường “xin lộc” - 3

Mỗi người một nhành hoa, tuy không ồn ào, xô đẩy, chen lấn như những năm khác để cướp lộc nhưng tình trạng này vẫn rất phản cảm
Mỗi người một nhành hoa, tuy không ồn ào, xô đẩy, chen lấn như những năm khác để "cướp lộc" nhưng tình trạng này vẫn rất phản cảm


Khi thấy ống kính phóng viên hướng về phía mình, người đàn ông này ngay lập tức dùng chiến lợi phẩm là lộc xin được trong đền Thiên Trường che lên mặt

Khi thấy ống kính phóng viên hướng về phía mình, người đàn ông này ngay lập tức dùng "chiến lợi phẩm" là "lộc xin" được trong đền Thiên Trường che lên mặt


Một người đàn ông nhanh tay xin lộc bước vội vàng ra khỏi đền Thiên Trường

Một người đàn ông nhanh tay "xin lộc" bước vội vàng ra khỏi đền Thiên Trường


Hầu hết những người vào dâng hương trong đền Thiên Trường đều bước ra với cành lộc trên tay. Họ quan niệm xin được lộc đầu năm ở đền thờ các vị vua Trần là rất may mắn!

Hầu hết những người vào dâng hương trong đền Thiên Trường đều bước ra với cành "lộc" trên tay. Họ quan niệm xin được "lộc" đầu năm ở đền thờ các vị vua Trần là rất may mắn!

Trước đó, khác với mọi năm, lễ hội đền Trần 2018 diễn ra khá “bình yên”, không còn tình trạng ném tiền qua kiệu rước ấn, không có xô đẩy, chen lấn… mọi thứ diễn ra trật tự, tôn nghiêm…

Đền Trần “yên bình” trong giờ Khai ấn


Đoàn dâng hoa trước giờ Khai ấn là những thiếu nữ được chọn lữa kỹ càng. Đây là đoàn vào đầu

Đoàn dâng hoa trước giờ Khai ấn là những thiếu nữ được chọn lữa kỹ càng. Đây là đoàn vào đầu


Tiếp đến là đoàn dâng bê rương lễ vật

Tiếp đến là đoàn dâng bê rương lễ vật


Lực lượng an ninh và Ban tổ chức kễ hội đền Trần khá căng thẳng trước giờ Khai ấn. Tất cả lực lượng an ninh đều trực 100% quân số, sẵn sàng phương án để đảm bảo an toàn cho lễ Khai ấn đền Trần 2018

Lực lượng an ninh và Ban tổ chức kễ hội đền Trần khá căng thẳng trước giờ Khai ấn. Tất cả lực lượng an ninh đều trực 100% quân số, sẵn sàng phương án để đảm bảo an toàn cho lễ Khai ấn đền Trần 2018


Phía bên ngoài vòng hàng rào sắt bao quanh ban thờ Trung Thiên và đền Thiên Trường, đại biểu, khách mời được vào trước, không có tình trạng xô đẩy, chen lấn

Phía bên ngoài vòng hàng rào sắt bao quanh ban thờ Trung Thiên và đền Thiên Trường, đại biểu, khách mời được vào trước, không có tình trạng xô đẩy, chen lấn

Đến khoảng 22h, đoàn dâng hương gồm các đại biểu là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định, thành phố Nam Định, cùng các huyện và khách mời tỉnh bạn đến trước ban thờ Trung Thiên để tiến hành làm lễ dâng hương lên anh linh các vị vua Trần
Đến khoảng 22h, đoàn dâng hương gồm các đại biểu là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định, thành phố Nam Định, cùng các huyện và khách mời tỉnh bạn đến trước ban thờ Trung Thiên để tiến hành làm lễ dâng hương lên anh linh các vị vua Trần

Dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương là ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Nam Định
Dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương là ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Nam Định


Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Nam Định dâng hương lên anh linh các các vị vua Trần

Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Nam Định dâng hương lên anh linh các các vị vua Trần


Đúng 22h45, đoàn rước kiệu từ đền Cố Trạch bắt đầu đến trước ban thờ Trung Thiên đền Thiên Trường để làm lễ Khai ấn - Điều đặc biệt năm nay, tình trạng ném tiền lẻ lên kiệu rước ấn đã không còn

Đúng 22h45, đoàn rước kiệu từ đền Cố Trạch bắt đầu đến trước ban thờ Trung Thiên đền Thiên Trường để làm lễ Khai ấn - Điều đặc biệt năm nay, tình trạng ném tiền lẻ lên kiệu rước ấn đã không còn


Kiệu rước ấn được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt, người khiêng kiệu ấn là những thanh niên trai tráng làng Tức Mặc được tuyển chọn kỹ càng trong hàng trăm thanh niên, trai tráng trong làng

Kiệu rước ấn được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt, người khiêng kiệu ấn là những thanh niên trai tráng làng "Tức Mặc" được tuyển chọn kỹ càng trong hàng trăm thanh niên, trai tráng trong làng

Sau khi các cụ cao niên vào đền Thiên Trường làm lễ Khai ấn, phía bên ngoài dòng người dâng hương trước ban thờ Trung Thiên khá trật tự, tôn nghiêm
Sau khi các cụ cao niên vào đền Thiên Trường làm lễ Khai ấn, phía bên ngoài dòng người dâng hương trước ban thờ Trung Thiên khá trật tự, tôn nghiêm


Một người phụ nữ cầu lộc, cầu tài và sức khoẻ trước thời khắc Khai ấn đền Trần

Một người phụ nữ cầu lộc, cầu tài và sức khoẻ trước thời khắc Khai ấn đền Trần

Trọng Trinh - Đức Văn