Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng "treo" 10 năm

Thanh Bình

(Dân trí) - Sau hơn 10 năm xây dựng, quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế (Ninh Bình) vẫn chưa thể hoàn thành. Dự án hơn 1.500 tỷ đồng chậm tiến độ lại vừa được "rót" thêm 30 tỷ đồng để tiếp tục thi công.

Từ đầu tháng 3/2022, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở trung tâm thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) được tái khởi động trở lại. Đơn vị thi công đưa máy móc, nguyên vật liệu đến triển khai mở rộng sân chính của quảng trường và một số hạng mục khác.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 1

Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình xây dựng hơn 10 năm đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Một người dân sống gần khu vực quảng trường cho biết, công nhân, máy móc hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm khiến khu vực quảng trường, tượng đài như một đại công trường. Nguyên vật liệu, lều bạt, máy xúc, xe tải ngổn ngang khắp nơi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Văn Thứ - Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết, việc triển khai xây dựng tiếp khu vực sân và một số hạng mục khác của quảng trường là để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2022) sắp tới, được tổ chức tại đây.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, số tiền bố trí để triển khai xây dựng tiếp dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế là khoảng 30 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công. Với số tiền này, nhà thầu thi công sẽ lát đá mở rộng thêm khu vực sân chính quảng trường, làm một số hạng mục xung quanh để tạo cảnh quan.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 2

Được "rót" thêm vốn, dự án hơn 1.500 tỷ đồng được tái khởi động chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Ghi nhận của PV Dân trí, những ngày qua nhiều tốp thợ thực hiện việc lát đá mở rộng khu vực sân chính trước tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế. Tại khu vực chính của quảng trường là tượng đài cũng được đại tu lại. Các công nhân thực hiện việc đánh bóng các bức phù điêu và tượng bằng đá…

Các công việc xây dựng quảng trường được đơn vị thi công thực hiện ráo riết. Ông Thứ cho hay, đến trước ngày 24/3 đơn vị thi công phải hoàn thành việc xây dựng để thành phố cũng như các đơn vị chuẩn bị cho ngày đại lễ.

Được biết, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình được quyết định đầu tư với số tiền 1.543 tỷ đồng, triển khai xây dựng từ năm 2009 trên diện tích gần 35ha. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, dự án này đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do thiếu vốn.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 3

Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình - đại diện chủ đầu tư cho biết, đến nay dự án hoàn thành được 70% khối lượng.

Ban đầu, dự án do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Đến năm 2013, UBND thành phố Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư dự án. Ông Đinh Văn Thứ cho biết thêm, đến nay dự án hoàn thành được khoảng 70% khối lượng. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ do chưa bố trí được nguồn vốn.

Do chưa xây dựng xong, nhiều năm liền dự án quảng trường và tượng đài hơn 1.500 tỷ đồng ở Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều hạng mục. Hiện nay, bức tượng Đinh Tiên Hoàng đế nặng khoảng 100 tấn cao 9,9m (đứng trên bệ cao gần 10m) đang xuống cấp, rỉ sét. Toàn bộ quảng trường rộng lớn hoang vu, cỏ dại mọc um tùm.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 4

Khu vực sân chính của quảng trường ngay trước tượng đài đang được lát đá mở rộng thêm.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 5

Đại công trường thi công dự án ngổn ngang các loại vật liệu.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 6

Các bức phù điêu bằng đá xanh được công nhân đánh chùi lại cho sạch sẽ và sáng bóng sau nhiều năm nằm phơi mưa phơi nắng.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 7

Các công đoạn được thực hiện tỉ mỉ, chi tiết để không ảnh hưởng đến kết cấu của các tác phẩm nghệ thuật.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 8

Những viên đá nền bị hư hỏng được thay thế. Tại khu vực sân chính sẽ là nơi diễn ra sự kiện lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 9

Bức tượng Đinh Tiên Hoàng đế là tâm điểm của dự án 1.500 tỷ, sau nhiều năm đang bị xuống cấp.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 10

Những vết rỉ sét loang lổ trên cánh tay, bàn tay, áo của tượng vua Đinh Tiên Hoàng.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 11

Quảng trường rộng hàng chục hecta ở Ninh Bình biến thành những bãi cỏ dại mọc tốt um tùm ngay giữa lòng thành phố.

Rót thêm 30 tỷ đồng cho dự án quảng trường 1.500 tỷ đồng treo 10 năm - 12

Khu vực phía sau tượng đài giáp với quốc lộ 1A, sau khi cưỡng chế nhiều hộ dân đến nay diện tích đất này vẫn đang bỏ hoang.