Ráo riết chuẩn bị trục vớt xe tải 60 tấn gây sập cầu

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường sáng nay 5/12, ông Phạm Toàn Thắng - Chỉ huy trưởng công trình cầu Vồng (Vĩnh Long) - cho biết, dự kiến đến 12h trưa nay mới có thể tiến hành trục vớt chiếc xe tải gây sập cầu.

Ngành điện lực tháo dỡ dây điện để chuẩn bị cho công tác trục vớt

Ngành điện lực tháo dỡ dây điện để chuẩn bị cho công tác trục vớt

Cần cẩu dài 18m đã được lắp đặt sẵn, chuẩn bị cẩu xe tải và cầu gãy lên bờ
Cần cẩu dài 18m đã được lắp đặt sẵn, chuẩn bị cẩu xe tải và cầu gãy lên bờ
 
Ông Thắng cho hay, do hiện trường tai nạn có nhiều công trình công cộng như đường dây điện, dây cáp viễn thông nên phải tháo dỡ hết mới có thể tiến hành cẩu xe. Từ 5h sáng nay, ngành điện lực và các đơn vị viễn thông đã bắt đầu cho cắt điện và tháo dỡ các đường dây. Đến hơn 9h sáng mới tháo dỡ xong dây điện trung và hạ thế.

 

Theo ông Thắng, phương án trục vớt xe và bộ phận ép cọc bê tông trên xe (rô bốt ép cọc) được ngành chức năng đưa ra là thuê 2 xà lan từ Cần Thơ, trong đó có một xà lan có cần cẩu dùng để nâng rô bốt ép cọc lên bỏ qua xà lan còn lại. Song song đó, một cần cẩu dài 18m cũng được lắp đặt sẵn dùng để kéo chiếc xe tải và cầu sắt bị gãy lên bờ.
 
Chiếc xe gây án nằm chờ được trục vớt
Chiếc xe "gây án" nằm chờ được trục vớt
 
Ráo riết chuẩn bị trục vớt xe tải 60 tấn gây sập cầu


Ráo riết chuẩn bị trục vớt xe tải 60 tấn gây sập cầu

 

Ông Thắng thông tin, 2 xà lan đã khởi hành từ Cần Thơ từ hôm qua nhưng do hành trình khá xa nên dự kiến đến 12h trưa nay mới đến được Vĩnh Long. Ngay khi xà lan tới sẽ tiến hành trục vớt chiếc xe "gây án".

 

Ghi nhận của PV Dân trí sáng nay, người dân vẫn phải nối dài chờ đợi để có thể qua cầu tạm, do lưu lượng xe quá đông, lực lượng chức năng phải cho qua cầu từng tốp một.

 

Huỳnh Hải