1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Quầy thuốc tây phải cấp báo nếu có người ho, sốt đến mua thuốc

(Dân trí) - Ngày 17/4, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc nếu thấy người mua thuốc có dấu hiệu ho, sốt thì phải báo ngay cơ quan chức năng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc nếu thấy người đến mua thuốc có các triệu chứng ho, sốt, khó thở… thì phải hướng dẫn họ khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn.

Song song với đó, báo cáo cho cơ quan y tế chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch Covid-19 để tiến hành theo dõi, giám sát.

Quầy thuốc tây phải cấp báo nếu có người ho, sốt đến mua thuốc - 1

Thừa Thiên Huế khuyến cáo người bán thuốc nâng cao cảnh giác.

"Không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; kiên định các chiến lược đã đề ra; có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định; có kịch bản cho việc khôi phục kinh tế hậu dịch, là những việc cần tập trung thực hiện tại thời điểm hiện tại và trong thời gian sắp tới", Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao đổi.

Ông Thọ cũng cho biết thêm, có thể sau khi UBND tỉnh ban hành công văn số 3123/UBND-YT ngày 15/4 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người dân chưa nắm bắt được thông tin hoặc chưa hiểu đúng về các quyết sách của tỉnh.

Tỉnh qua đây đề nghị người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh chấp hành theo chỉ đạo của tỉnh. Những ngành hàng chưa được phép hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động; các lĩnh vực cho phép hoạt động trở lại phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Quầy thuốc tây phải cấp báo nếu có người ho, sốt đến mua thuốc - 2

Ông Phan Ngọc Thọ mong muốn người dân đồng hành cùng tỉnh trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Được biết Thừa Thiên Huế hiện không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Tỉnh nằm trong nhóm nguy cơ vừa theo phân loại của Chính phủ.

Đại Dương