Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, cửa kính Nhà khách Tỉnh ủy gần như vỡ hết

Hoài Thu

(Dân trí) - Cho biết chưa thể kiểm đếm thiệt hại do bão số 3, song ông Phạm Đức Luận thông tin Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt hệ thống cây xanh, cột điện, các nhà mái tôn, mái ngói gần như bay hết.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/9, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều về phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình cơn bão số 3 và công tác ứng phó với bão.

Ông Luận cho biết bão số 3 đạt cường độ cấp 16 trên biển Đông, đi vào vịnh Bắc Bộ tối 6/9 với cường độ rất mạnh, cấp 14, giật cấp 17. Hồi 13h ngày 7/9, vị trí tâm bão ở vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo chiều và đêm nay, bão số 3 sẽ di chuyển vào đất liền và đến 1h ngày 8/9, bão vẫn còn cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền.

Đã có người thiệt mạng do bão, Quảng Ninh thiệt hại nặng nề

"Tâm bão đang nằm ở khu vực Bãi Cháy (Hạ Long), nhưng Hà Nội đã có gió rất to và nhiều cây gãy đổ", ông Luận nói và nhận định đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua, đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ.

Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, cửa kính Nhà khách Tỉnh ủy gần như vỡ hết - 1

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phòng chống bão, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Luận cho biết thông tin cập nhật về bão cứ 2 tiếng sẽ được cập nhật một lần cho Văn phòng Trung ương để báo cáo kịp thời.

Theo ông Luận, đến nay, các cơ quan đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.319 tàu/219.000 người về nơi an toàn, sơ tán được gần 53.000 người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Về thiệt hại, đến nay ghi nhận một người Hải Dương thiệt mạng do lưu thông trên đường bị cây đổ, 5 tàu xi măng và 1 tàu vỏ gỗ bị chìm tại nơi neo đậu và hơn 100 cây xanh bị đổ ở Quảng Ninh, Hải Phòng.

Song ông Luận cho biết con số thiệt hại chính xác chưa thể thống kê vì hiện nay ở Quảng Ninh không ai ra đường được.

"Qua các thông tin điện thoại, hiện nay, Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, các nhà mái tôn, mái ngói xi măng gần như bay hết. Tại nhà khách Tỉnh ủy Quảng Ninh - nơi Bộ trưởng Nông nghiệp đang ở, các cửa kính gần như vỡ hết. Bây giờ không ai ra đường để kiểm đếm được", ông Luận nói.

Ông cho biết sáng 8/9, bão di chuyển đi sâu vào đất liền, hướng về khu vực Hà Nội và sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Ông nhấn mạnh để đảm bảo an toàn cần duy trì nghiêm lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi vì gió, bão rất mạnh.

"Với cấp bão này, vùng ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ tâm bão ở Quảng Ninh chúng ta đã cảm nhận rất mạnh rồi, nếu không cấm tiếp tục ra khơi, nguy cơ tàu thuyền bị chìm đắm là rất cao", theo lời ông Luận.

Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, cửa kính Nhà khách Tỉnh ủy gần như vỡ hết - 2

Khung cảnh tan hoang do bão số 3 ở Quảng Ninh (Ảnh: Hữu Khoa).

Bên cạnh đó, ông lưu ý kiên quyết không để người dân quay trở lại tàu cá, lồng bè, chòi canh vì khi bão đi qua vẫn còn nguy cơ có thể mạnh lên, tiếp tục lặp lại nguy hiểm.

Đối với các tuyến đê bao, theo ông Luận, đê biển thiết kế chống được bão cấp 9, cấp 10 nhưng hiện bão cấp 14, giật cấp 17 nên nguy cơ ảnh hưởng đến các tuyến đê biển là rất lớn.

Lực lượng quân đội là lực lượng nòng cốt hộ đê, sẵn sàng bố trí để hộ đê khi có tình huống xảy ra và đảm bảo hậu cần nhu yếu phẩm, các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão có thể gây mưa đến 300mm, có nơi mưa đến 450mm. Vì vậy cần tăng cường công tác trực ứng trực, kịp thời điều hành để đảm bảo an toàn hồ, đập và sẵn sàng vận hành tiêu úng khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

"Với lượng mưa lớn và tập trung, các đô thị như Hà Nội nguy cơ ngập úng rất cao", ông Luận cảnh báo.

Ông đặc biệt lưu ý người dân không ra đường khi bão đổ bộ vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng khi cây gãy đổ. Đặc biệt, ông Luận khuyến cáo người dân Hà Nội từ nay đến 20h không nên đi ra ngoài.

Gió ở Hà Nội chưa phải lúc mạnh nhất

Thông tin thêm, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết những thiệt hại đầu tiên ở Quảng Ninh và Hải Phòng đã vào giai đoạn gió cực đại của cơn bão. Khoảng 14h ngày 7/9, tâm bão đã vào đất liền và từ đó trở đi, gió bắt đầu yếu hơn, xu hướng khi bão vào trong đất liền sẽ tiếp tục suy yếu.

Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, cửa kính Nhà khách Tỉnh ủy gần như vỡ hết - 3

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Tuy nhiên, các khu vực mà sâu trong đất liền như Hà Nội, dù có gió, có mưa và cây đổ nhưng chưa phải lúc mạnh nhất", ông Lâm nói.

Theo ông, các dự báo cho thấy với Hải Phòng, Quảng Ninh, gió sẽ còn mạnh đến khoảng 19h ngày hôm nay. Đối với khu vực Thái Bình và Nam Định, 16h gió mạnh nhất và kéo dài đến khoảng 22h.

Còn khu vực Hà Nội đã có gió nhưng khoảng 19h trở đi gió sẽ mạnh hơn và có thể kéo dài đến nửa đêm hoặc khoảng 1h sáng 8/9.

Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, cửa kính Nhà khách Tỉnh ủy gần như vỡ hết - 4

Người dân ở Hà Nội di chuyển khó khăn vì gió to chiều 7/9 (Ảnh: Hữu Nghị).

Ông Lâm cảnh báo thêm ở khu vực vùng ven biển, dù bão đã vào nhưng hoàn lưu sau bão vẫn có thể gây nguy cơ va đập tàu thuyền neo đậu và sẽ còn có khả năng có tàu bị đắm chìm ngay trong khu vực neo đậu.

Ông dự báo đợt mưa do bão sẽ chấm dứt nhanh ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, nhưng còn kéo dài và khu vực phía Tây, vùng núi và trung du. "Có thể lượng mưa không lớn nhưng thời gian mưa sẽ kéo dài đến khoảng ngày 9-10/9 mới kết thúc", ông Lâm thông tin.