Quảng Nam kiến nghị Bộ GTVT nâng cấp sân bay Chu Lai

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với Bộ trưởng GTVT, Chủ tịch Quảng Nam đã kiến nghị Bộ bố trí vốn để hoàn thiện các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh và mở rộng sân bay Chu Lai để đến năm 2025 đạt 5 triệu tấn hàng hóa/năm và 4,1 triệu lượt hành khách/năm.

Sáng nay 21/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ đi kiểm tra một số tuyến giao thông quan trọng đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khảo sát tuyến QL1A (đường Nguyễn Hoàng) tại TP Tam Kỳ
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khảo sát tuyến QL1A (đường Nguyễn Hoàng) tại TP Tam Kỳ

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết, tỉnh Quảng Nam hiện có 7 tuyến quốc lộ qua địa bàn, đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Trường Sơn Đông và nhiều trục giao thông kết nối với các địa phương lân cận.

Địa phương có 18 tuyến tỉnh lộ có tổng chiều dài hơn 360 km, gần 2.000 km đường huyện và hơn 6.500 km bê tông nông thôn. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn có đầy đủ các loại hình giao thông đường thủy, đường sắt, cảng biển.

“Thành công lớn nhất của tỉnh Quảng Nam là năm nay triển khai các tuyến ĐH đã nêu trong Nghị quyết, thứ 2 là về giao thông nông thôn triển khai đồng bộ và khả năng đến cuối tháng 7 này hoàn thành hàng trăm cây số đường giao thông nông thôn”, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam
Lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ GTVT bố trí vốn và triển khai các phương án đầu tư cầu vượt kết nối giữa tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với QL1A, đường sắt Bắc - Nam và trục đường chính nối cảng Tam Hiệp đến Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải; bổ sung đầu tư một số hạng mục tăng cường kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Các hạng mục của dự án thành phần 2 mở rộng QL1A theo hình thức hợp đồng BOT đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị bổ sung đầu tư một số hạng mục tăng cường kết nối với tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ nguồn vối dư do tiết kiệm trong đầu tư từ dự án. Theo đó, đầu tư nâng cấp tuyến QL40B đoạn nối từ nút giao QL1A (TP Tam Kỳ) đến điểm đầu tuyến tránh huyện Tiên Phước dài hơn 23km với vốn đầu tư khoảng 580 tỉ đồng.

Bổ sung đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với đường ĐT 620 đi sân bay Chu Lai; nút giao liên thông kết nối đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với ĐT 610 và đoạn tuyến kết nối…

Tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị Bộ GTVT đề xuất hỗ trợ đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai để đến năm 2025, Cảng hàng không Chu Lai sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế và phát triển thành trung tâm trung chuyển hàng hóa với công suất 5 triệu tấn/năm và 4,1 triệu lượt hành khách/năm.

Sau khi lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã cơ bản thống nhất với các đề xuất này và cho biết sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Công Bính