Quảng Bình sẵn sàng đón Đại tướng về quê hương

(Dân trí) - Đến cuối giờ chiều ngày 10/10, về cơ bản, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ Đón rước linh cữu và Lễ An táng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã được chuẩn bị chu đáo.

Sáng 10/10, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cùng đại diện chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và một số cơ quan tỉnh này đã kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục tại nơi an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở núi Rồng (Vũng Chùa - Đảo Yến). Đoàn công tác chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm liên quan phải khẩn trương hoàn thành tất cả các công việc tại khu vực an táng Đại tướng trước ngày 12/10.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện với 1.500 bộ đội và dân quân tự vệ cùng Bộ đội Biên phòng, Công an tổ chức bảo vệ an toàn khu vực an táng; không gian tiến hành Lễ An táng từ Sân bay Đồng Hới đến khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng yên giấc ngàn thu.

Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được ráo riết chuẩn bị (Ảnh: QĐND)
Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được ráo riết chuẩn bị (Ảnh: QĐND)

Tại sân bay Đồng Hới, nơi sẽ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vào thời điểm máy bay chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp hạ cánh vào lúc 13h30 ngày 13/10, sân bay chỉ có thể tiếp nhận cùng lúc 40 xe ô tô loại 7 chỗ ngồi.
Ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã điều động tàu, xuồng và lực lượng túc trực, tuần tra bảo đảm an toàn cho Lễ An táng Đại tướng.

Ngành điện lực tỉnh này cũng đang khẩn trương triển khai khắc phục sửa chữa hệ thống cấp điện chiếu sáng phục vụ tốt nhất cho Lễ Quốc tang; các trạm y tế, nhà vệ sinh lưu động cũng được triển khai, lắp đặt, phục vụ người dự lễ tang.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, trong hai ngày 12 - 13/10, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Đồng Hới đến Đèo Ngang vẫn hoạt động bình thường. Lực lượng CSGT sẽ bố trí xe đi đầu để thông báo cho các phương tiện ngược chiều biết, nếu có thể thì dừng xe, xuống đứng nghiêm cho đến khi đoàn xe chở linh cữu đi qua. “Lực lượng công an tỉnh cũng đã lên phương án cụ thể để đảm bảo trật tự trong lễ tang Đại tướng vì sẽ có đông đảo người dân đứng ven đường quốc lộ 1A từ Đồng Hới ra Vũng Chùa - Đảo Yến để tiễn biệt Người” - vị lãnh đạo này nói.

Cũng trong trưa ngày 10/10, đoàn xe nghi lễ quân đội phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ TP Hồ Chí Minh cũng đã về đến ga Đồng Hới (Quảng Bình). Cuối giờ chiều cùng ngày, đội tiêu binh danh dự của Đoàn nghi lễ quân đội đã bắt đầu tổ chức luyện tập các nghi thức đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên, xuống máy bay và Lễ An táng tại Quảng Bình.

Một số hình ảnh buổi diễn tập Quốc tang Đại tướng tại Quảng Bình do PV Dân trí ghi nhận chiều ngày 10/10:

 
Đặng Tài - Đăng Đức
Đặng Tài - Đăng Đức
Đặng Tài - Đăng Đức
Đặng Tài - Đăng Đức
Đặng Tài - Đăng Đức

Đặng Tài - Đăng Đức