Quảng Bình: “Bà hỏa” thiêu rụi ngôi nhà đôi vợ chồng nghèo

(Dân trí) - Vào khoảng 20h30 ngày 17/1, trong lúc hai vợ chồng ông Hoạt đang sang nhà hàng xóm chơi thì tá hỏa khi nghe tin nhà mình bốc cháy dữ dội. Trong phút chốc, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà gỗ của đôi vợ chồng nghèo.

Ngồi bần thần bên đống tro bụi, ông Lê Duy Hoạt (SN 1960) và bà Lê Thị Vạn (SN 1962) ở Tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) kể lại: Khoảng 20 giờ 30 tối 17/1, hai vợ chồng sang nhà hàng xóm chơi thì nghe tin nhà mình bị cháy.

Toàn cảnh ngôi nhà bị bà hỏa thiêu rụi hoàn toàn
Toàn cảnh ngôi nhà bị "bà hỏa" thiêu rụi hoàn toàn

Hai vợ chồng tức tốc chạy về, nhưng do nhà gỗ, lợp lá cọ nên trong phút chốc ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng hàng hoá nhôm nhựa và gần 50 triệu đồng tiền mới vay mượn để mua hàng hóa bán dịp Tết bỏ trong tủ cũng bị cháy rụi.

Tết này vợ chồng ông Hoạt cùng các con biết trú ngụ đâu
Tết này vợ chồng ông Hoạt cùng các con biết trú ngụ đâu

Hiện tại hai vợ chồng không còn một tài sản gì ngoài hai bộ áo quần đang mặc. 
Số giấy vụn mà vợ chồng đi gom góp, mua lại chỉ còn lại đống tàn tro
Số giấy vụn mà vợ chồng đi gom góp, mua lại chỉ còn lại đống tàn tro

Được biết, ông Hoạt và bà Vạn quê ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Cách đây 21 năm, hai vợ chồng lấy nhau không có việc làm nên lặn lội vào Quảng Bình mượn đất dựng túp lều ở tạm để buôn bán nhôm nhựa, hàng rong.

Nhốm nhựa, phế liệu cũng bị ngọn lửa thiêu rụi
Nhốm nhựa, phế liệu cũng bị ngọn lửa thiêu rụi

Đến tháng 6/2013, hai vợ chồng tích góp mua được mảnh đất nhỏ trong ngỏ hẻm. Thương cho hoàn cảnh khốn khó của vợ chồng ông Hoạt nên xóm làng đóng góp công sức dựng cho ngôi nhà gỗ tạp, lợp lá cọ để vợ chồng có chổ ổn định mưu sinh.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc
Sáng nay, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng con cái học rất giỏi, hiện hai vợ chồng đang nuôi 3 đứa con học đại học.

Đặng Tài - Tiến Dũng