1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Quản chặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”

(Dân trí) - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng mại dâm trá hình, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện tăng cường quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có khả năng phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.

Trong tháng 6, Dân trí từng có nhiều tin bài khám phá tệ nạn múa khỏa thân, ăn chơi sa đọa, mốc nối mại dâm… tại các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM. Ngay sau đó, UBND TP đã chỉ đạo Công an TP vào cuộc, điều tra dẹp bỏ các tụ điểm này.
Tiếp viên múa khiêu dâm phục vụ khách nhậu tại một nhà hàng (ảnh: Thảo Trần)
Tiếp viên múa khiêu dâm phục vụ khách nhậu tại một nhà hàng (ảnh: Thảo Trần)

Đến nay, UBND TP tiếp tục giao Chủ tịch UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với lãnh đạo các phường-xã-thị trấn để xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm vi phạm pháp luật kéo dài như trường hợp tại quận Bình Thạnh trong thời gian qua.

Theo UBND TP, hiện trên địa bàn TPHCM có khoảng 30.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội như vũ trường, karaoke, nhà hàng, khách sạn, xông hơi xoa bóp, hớt tóc thanh nữ, cà phê ca nhạc có tiếp viên nữ… Đó là chưa kể khoảng 5.000 cơ sở kinh doanh không có đăng ký. Đây là địa bàn thuận lợi cho hoạt động mua bán dâm phát sinh và rất khó kiểm soát.

Một trong những điểm nóng của tệ nạn này là quận Bình Tân, địa phương có dân số đông nhất thành phố và số cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” cũng nhiều nhất thành phố. Lãnh đạo quận này phải thừa nhận là rất “khó quản” các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”, dễ phát sinh tệ nạn này. Nguyên nhân chủ yếu là thủ đoạn đối phó của các chủ cơ sở này ngày càng tinh vi, còn cơ quan chức năng thì quá thiếu nhân lực để kiểm soát hết địa bàn.

Cũng chính vì lý do này mà TPHCM từng đề xuất quy hoạch các khu vực chuyên biệt để tập trung cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” như thế này hoạt động nhằm dễ dàng quản lý hơn. Trong khi chưa có quy hoạch này, TP yêu cầu các địa phương “quản chặt” các cơ sở kinh doanh hiện có trên địa bàn mình.

Tùng Nguyên