Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ khai thác than "núp bóng" xây nghĩa trang

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phải kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với dự án khai thác than trái phép núp dự án xây nghĩa trang tại huyện Hoành Bồ và cảng than trái phép tại TP Cẩm Phả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.

Đào tới hơn 30 ha để lấy đất đắp vào quả đồi nơi xây dự án nghĩa trang chỉ rộng có 3,1 ha
Đào tới hơn 30 ha để lấy đất đắp vào quả đồi nơi xây dự án nghĩa trang chỉ rộng có 3,1 ha

Ngày 5/12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển than trái pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, trong những ngày qua, báo chí đã phản ánh về tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển than trái phép diễn ra rầm rộ tại dự án xây nghĩa trang Đồng Khuôn thuộc xã Quảng La, huyện Hoành Bồ cùng hàng loạt cảng than hoạt động trái phép ở TP Cẩm Phả. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 1/2/2019.

Như Dân trí đã có loạt bài phản ánh về dự án xây nghĩa trang Đồng Khuôn (xã Quảng La, huyện Hoành Bồ) mặc dù được xây dựng trên lưng chừng đồi, thậm chí phải bạt đất, cắt tầng để đặt mộ nhưng huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh lại đồng ý cho doanh nghiệp được phép khai thác đất tại 2 địa điểm (thuộc ranh giới khu tài nguyên khoáng sản thuộc quyền quản lý của một đơn vị quân đội) để... “đắp” vào đồi.

Khi có được "bảo bối" này trong tay, dù nghĩa trang chỉ có diện tích 3,4 ha nhưng diện tích tại 2 khu đất trên bị doanh nghiệp đào bới lên tới hơn 30ha.

Chưa hết, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh, tự ý thu hồi than tập kết trên bãi... UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra dự án.

Tuy nhiên, mặc dù thanh tra tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại đây, dư luận địa phương vẫn bức xúc đặt nghi vẫn về lượng than "khủng" đã bị "bốc hơi", nhưng trong văn bản chỉ đạo ngày 29/10, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ chỉ đạo huyện Hoành Bồ dừng dự án, giải toả lượng than còn tồn trong khu vực, không chỉ đạo làm rõ lượng than thất thoát tại đây là bao nhiêu, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan như thế nào?

An Nhiên