Phó Chủ tịch nước thăm hỏi nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

(Dân trí) - Chiều 23/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM) để gửi lời chia buồn đến cư dân nơi đây, đồng thời hỗ trợ các gia đình có người tử vong.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch nước đã đi thăm hỏi từng người dân và động viên các gia đình nạn nhân để họ vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Bước đầu, Phó chủ tịch nước đã hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong 5 triệu đồng, những người bị thương 3 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước thăm hỏi nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza - 1
Phó Chủ tịch nước đã đi thăm hỏi từng người dân và động viên các gia đình nạn nhân để họ vượt qua nỗi đau thương mất mát này
Phó Chủ tịch nước đã đi thăm hỏi từng người dân và động viên các gia đình nạn nhân để họ vượt qua nỗi đau thương mất mát này

Sau khi đi khảo sát hiện trường, Phó Chủ tịch nước cho biết đây là bài học đau thương về công tác phòng cháy chữa cháy. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân. Đồng thời cũng sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm.


Sau khi đi khảo sát hiện trường, Phó Chủ tịch nước cho rằng, đây là bài học đau thương về công tác phòng cháy chữa cháy

Sau khi đi khảo sát hiện trường, Phó Chủ tịch nước cho rằng, đây là bài học đau thương về công tác phòng cháy chữa cháy

Theo thông tin chính thức từ Sở y tế, tính đến thời điểm 17h chiều nay đã có 91 nạn nhân đang cấp cứu tại các bệnh viện trong thành phố. Trong đó có 3 ca tiên lượng nguy kịch do bị tổn thương não và suy hô hấp phải thở máy gồm 1 người lớn và 2 trẻ em.

Theo các bác sĩ, mặc dù đã được xử trí nhưng do bỏng đường hô hấp nên khả năng sẽ bị nhiễm trùng nặng cần phải theo dõi sát sao.Trong 91 nạn nhân nhập viện có 2 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang làm nhiệm vụ, 2 sản phụ, 1 người nước ngoài và 16 trẻ em.

Xuân Hinh