“Phẫu thuật để trở thành nam giới rồi cũng vẫn phải là Nguyễn Thị A.”

(Dân trí) - “Cứ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà về Việt Nam cho phép thay đổi giấy tờ như vậy thì gián tiếp cho phép hôn nhân đồng giới mất rồi” - ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch và chứng thực, Bộ Tư pháp nói.

Ông Trần Tiến Dũng- Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp.
Ông Trần Tiến Dũng- Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp chiều 17/4, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) có quy định cho phép xác định lại giới tính và ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan về vấn đề này hiện nay như thế nào, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, dự thảo Bộ luật sửa đổi đang thể hiện 2 phương án: Nhà nước không thừa nhận việc này và thừa nhận nhưng phải theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
“Hiện chúng tôi đang trong quá trình tổng hợp ý kiến góp ý về vấn đề này”- ông Dũng nói.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi về việc đang có hàng nghìn người phẫu thuật chuyển đổi giới tính, hình hài hiện nay khác xa so với giấy tờ cá nhân trước (chứng minh nhân dân, học bạ, giấy phép lái xe, hộ chiếu,…) thì phải tính toán thế nào để cuộc sống của họ không bị đảo lộn, gặp rắc rối mỗi khi cần di chuyển bằng tàu hỏa, máy bay, ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch và chứng thực cho biết, những trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cá nhân được phép xác định lại giới tính và được thay đổi thông tin cá nhân.

“Còn trước thông tin hàng nghìn người chuyển giới rồi thì đây là một vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự cũng như nhiều diễn đàn đang tranh luận. Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng, nếu nhà nước coi việc thực hiện chuyển giới là quyền dân sự thì hãy quy định ngay vào trong Bộ luật Dân sự; còn nếu không coi là quyền dân sự thì không cho phép. Việc xử lý với những người đã chuyển giới rồi như báo chí phản ánh lại liên quan đến giấy tờ pháp lý. Hiện nay, duy nhất có Nghị định 158 của Chính phủ quy định về việc xác định lại giới tính, còn chưa có căn cứ nào khác để cấp lại giấy tờ cho những người chuyển giới. Bên phía Bộ Công an cũng chưa có quy định nào. Vậy nên trước đây đã có chuyện,̀ Nguyễn Thị A. dù đi phẫu thuật để trở thành nam giới đi nữa thì vẫn phải là Nguyễn Thị A. thôi”- ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt của không ít người chuyển giới. Tuy nhiên việc này phải được nhìn dưới góc độ pháp lý trong bối cảnh nhà nước vẫn chưa cho phép hôn nhân đồng giới. “Nếu cho phép người chuyển đổi giới tính rồi được thay đổi lại thông tin, hình ảnh trên giấy tờ cá nhân thì họ có thể mang giấy tờ đó đi đăng ký kết hôn. Cứ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới mà về Việt Nam cho phép thay đổi giấy tờ như vậy thì gián tiếp chấp nhận hôn nhân đồng giới mất rồi”- ông Khanh nhận định.

Ông Khanh cho biết, ban soạn thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các đóng góp, góp ý xung quanh vấn đề này để có lựa chọn đúng đắn.

Thế Kha