“Phẫu thuật để trở thành nam giới rồi cũng vẫn phải là Nguyễn Thị A.”“Cứ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà về Việt Nam cho phép thay đổi giấy tờ như vậy thì gián tiếp cho phép hôn nhân đồng giới mất rồi” - ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch và chứng thực, Bộ Tư pháp nói.
Người chuyển giới chưa được cấp thẻ Căn cước công dânTrao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - khẳng định tất cả những người không có quyết định của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển đổi giới tính thì cơ quan công an không thể thay đổi giấy tờ, Căn cước công dân cho họ được.
Vụ dân bức xúc vì khu nghỉ dưỡng rào chắn bờ biển: Chủ đầu tư nói gì?Theo đại diện chủ đầu tư, việc tiến hành rào chắn bờ biển nhằm mục đích bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công. Dự án sau khi hoàn thành sẽ trả lại bãi biển chung cho cộng đồng.
Bộ Công an: Dao được dùng để gây án nên cần thiết phải bị coi là vũ khíTheo Bộ Công an, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định dao là vũ khí nên không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.
Nghiên cứu tích hợp giấy đăng kiểm ô tô vào VNeIDSau căn cước công dân, bằng lái xe và thẻ bảo hiểm, chứng nhận đăng kiểm ô tô có thể là loại giấy tờ tiếp theo được tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Đề xuất công chứng viên được hành nghề đến 70 tuổiBên cạnh quy định thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng với tất cả đối tượng, dự thảo luật Công chứng sửa đổi quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi.
Thẻ Căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh hay không?Tôi được biết, CCCD có thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh trong trường hợp Việt Nam và nước đó ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế.
Công nhận giấy tờ điện tử và nhận diện sinh trắc khi đi máy bay từ 15/2Thông tư mới của Bộ GTVT chính thức công nhận việc sử dụng tài khoản định danh điện tử và dữ liệu sinh trắc học để làm thủ tục đi máy bay từ 15/2.
Chứng minh nhân dân có hiệu lực hết năm 2024Theo Luật Căn cước, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng được sử dụng đến ngày 31/12/2024, tức từ ngày 1/1/2025, CMND sẽ bị sẽ "khai tử".
Gã đàn ông "vẽ dự án ma" ở Đà Nẵng để lừa đảo 20 tỷ đồngHải đưa thông tin gian dối về "dự án ma" ở Đà Nẵng rồi kêu gọi bị hại góp vốn 20 tỷ đồng để đầu tư nhưng sau khi nhận được tiền thì mua xe sang, tiêu xài hết.
Vì sao đề xuất công chứng viên chỉ hành nghề tới 70 tuổi?Ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), vừa lý giải đề xuất độ tuổi hành nghề của công chứng viên chỉ đến 70 tuổi, được nêu ra tại dự thảo Luật Công chứng sửa đổi.
Sáp nhập 80 phường ở TPHCM: Người dân gặp khó khăn gì?Các chuyên gia khẳng định không thể tránh khỏi nhiều vướng mắc sau khi TPHCM sáp nhập 80 phường. Tuy nhiên, các khó khăn chỉ diễn ra thời gian đầu và sẽ ổn định sau vài tháng đến một năm.