1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Phát hiện hàng loạt thủ phạm gây ô nhiễm sông Nhuệ

(Dân trí) - Các cuộc kiểm tra khác nhau tại các cơ sở sản xuất dọc theo khu vực sông Nhuệ vừa cho kết quả, 100% vi phạm về bảo vệ môi trường. Thật dễ hiểu khi trước đó, một đại biểu HĐND TP Hà Nội đặt vấn đề, cá dọn bể còn chết, cá nào sống nổi!

Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Vũ Hồng Khanh đã chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan về kết quả bước đầu kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất và khu, cụm công nghiệp đóng trên địa bàn TP Hà Đông và huyện Từ Liêm gây ô nhiễm môi trường sông Nhuệ

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Nghi - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, dọc sông Nhuệ tổng cộng có trên 600 cơ sở sản xuất cùng hơn 100 làng nghề và 35 miệng cống lớn xả nước vào dòng sông.
 
Phát hiện hàng loạt thủ phạm gây ô nhiễm sông Nhuệ - 1
Cá dọn bể chết đồng loạt tại sông Nhuệ cách đây chưa lâu (Ảnh: NLĐ)

Theo ông Nghi, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an Thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 44 cơ sở. Kết quả, trong số này chỉ có 13 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải và hầu hết những hệ thống đó đều không đạt tiêu chuẩn.

Những đơn vị gây ô nhiễm điển hình phải kể đến Công ty CP Sơn Hà Nội, Công ty Dệt Hà Đông. Nước thải tại các công ty này vượt tiêu chuẩn cho phép lần lượt là 4 lần và từ 3 đến 5 lần.

Trong khi đó, đoàn kiểm tra, thanh tra của Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra 46 cơ sở đã cho kết quả, cả 46 cơ sở đều vi phạm.

Hầu hết các cơ sở trong số 16 cơ sở do đoàn kiểm tra của UBND TP Hà Đông tiến hành kiểm cũng đều có nước thải không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường và xả trực tiếp ra sông Nhuệ. Trong đó, 2 cơ sở dệt nhuộm thuộc làng nghề Vạn Phúc có lượng nước thải lớn chứa chất độc hại, không có hệ thống xử lý và đều xả thải ra dòng sông này.

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, một số cụm, khu công nghiệp gần sông Nhuệ đang là nguồn gây ô nhiễm lớn cho sông này. Chi cục này kiến nghị, để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Nhuệ, trước mắt cần chặn ngay những nguồn gây ô nhiễm đó...

Đề cập nguyên nhân gây ô nhiễm cho sông Nhuệ, Đại tá Nguyễn Đức Nghi đã kể đến các yếu tố như nhận thức bảo vệ môi trường chưa đồng nhất, đầu tư bảo vệ môi trường thấp… Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất theo ông Nghi là do hình thức và biện pháp xử lý chưa nghiêm.

Vị Đại tá này đề nghị, đối với những điểm vi phạm nghiêm trọng nhiều lần sẽ xem xét đến khả năng áp dụng hình thức xử lý khác ngoài xử phạt hành chính.

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo và kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở TN-MT cùng các cơ quan liên quan rà soát và phân loại rõ nguyên nhân gây ô nhiễm cho sông Nhuệ để tập trung sức lực, thời gian, kinh phí xử lý những nguyên nhân gây ô nhiễm nặng nhất trước.

Đối với những doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng sẽ tiến hành kiểm tra, yêu cầu thực hiện đúng luật pháp về bảo vệ môi trường. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ tiến hành điều tra ngay.

Cũng theo ông Khanh, thành phố sẽ tập trung giải quyết, tháo gỡ sớm những nguồn gây ô nhiễm thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Các địa phương có trách nhiệm xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình gây ô nhiễm, đồng thời yêu cầu ký cam kết…

Cách đây chưa lâu, cá dọn bể trên sông Nhuệ đồng loạt chết đã được nhiều tờ báo phản ảnh. Lãnh đạo TP Hà Nội đã trực tiếp đến kiểm tra để nắm bắt hiện trạng và tìm hiểu nguyên nhân… Tại phiên chất vấn ngày 21/4 của HĐND, một đại biểu đã bày tỏ lo ngại cho dòng sông và đặt vấn đề, cá dọn bể còn chết, cá nào sống nổi!  

Kim Tân