1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Phát hiện đạo sắc có niên đại từ thế kỷ 17

(Dân trí) - Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh vừa sưu tầm được một đạo sắc có niên đại khá sớm - niên đại Chính Hòa năm thứ 4 (1683), thuộc triều vua Lê Hy Tông.

Đạo sắc có khổ 1,27 m x 0,55m, giấy màu vàng sẫm, có tất cả 360 chữ 22 hàng, nét chữ mảnh rõ, bên trái đạo sắc có đề niên hiệu và dấu của nhà vua.
 
Nội dung sắc phong bước đầu được xác định là phong thần cho vị thần Đô Nam nhạc Ô Trà Sơn đại vương vùng Tổng Nội Ngoại Thiên Lộc, nay là xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.
 
Phát hiện đạo sắc có niên đại từ thế kỷ 17 - 1
Đạo sắc còn khá nguyên vẹn sẽ là một tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu văn hoá dưới thời nhà Lê.
 
Theo thần tích được biết, Đô Nam nhạc Ô Trà Sơn đại vương chính là ông Võ Sùng Ban, làm quan dưới triều Lý Nhân Tông, có công lớn trong việc cầm quân đánh giặc, được nhà vua phong Thượng Quốc Công.
 
Sau khi ông mất triều đình ra chỉ dụ giao cho nhân dân vùng Tổng Nội Ngoại Thiên Lộc - nơi ông đóng quân lập đền thờ tự và được phong thần bảo hộ của làng.
 
Bảo tàng Hà Tĩnh  đang triển khai các hoạt động nghiệp vụ, xử lý kỷ thuật để bảo quản tốt tài liệu thuộc dạng văn tự cổ quý giá này phục vụ công tác nghiên cứu.
 
Văn Dũng - Bách Khoa