Ninh Bình:

Nữ Bí thư Ninh Bình trúng cử với số phiếu cao nhất

(Dân trí) - Với số phiếu bầu đạt 95,60% tổng số phiếu bầu hợp lệ, bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình là người trúng cử HĐND tỉnh với tỷ lệ cao nhất. Ngoài bà Thanh, còn có 49 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã công bố danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3-1463883290006

Cử tri tại Ninh Bình tham gia bầu cử chọn người có tài có đức giúp ích cho quê hương

Theo danh sách, bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Thanh Bình, Nam Bình, Bích Đào, Nam Phong, Ninh Sơn và xã Ninh Phúc thành phố Ninh Bình với số phiếu bầu là 37.804 phiếu, tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ là 95,60%.

Với tỷ lệ trên, nữ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình là người trúng cử HĐND tỉnh Ninh Bình với số phiếu cao nhất. Người có tỷ lệ phiếu bầu đứng thứ 2 là ông Mai Văn Tuất, tại Đơn vị bầu cử số 9.

Ông Đinh Văn Điến – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 có số phiếu bầu là 47.237 phiếu, tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ là 95,13%. Cùng tỷ lệ lệ này còn có bà Đinh Thị Thúy Ngần tại Đơn vị bầu cử số 9.

Theo kết quả bầu cử lần này, một Linh mục và một Hòa thượng trúng cử với số phiếu bầu rất cao. Đó là Linh mục Gioan Nguyễn Văn Giao trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 12 (86,59%) và Hòa thượng Thích Thọ Lạc (tên thật Trần Văn Duẩn) trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 13 (90,75%)

Cử tri thành phố Ninh Bình xem xét lý lịch các ứng viên đại biểu trước khi bỏ phiếu.
Cử tri thành phố Ninh Bình xem xét lý lịch các ứng viên đại biểu trước khi bỏ phiếu.

Tỉnh Ninh Bình cũng đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 272 đại biểu HĐND cấp huyện đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần. Riêng HĐND cấp xã, toàn tỉnh Ninh Bình thiếu 93 đại biểu, nhiều xã đã tiến hành bầu lại nhưng vẫn không đủ số đại biểu theo quy định.

Được biết, trong đợt bầu cử vừa qua, tỉnh Ninh Bình có 695.653/713.101 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 14 Đơn vị bầu cử, đạt tỷ lệ 97,59%.

Thái Bá