Nông dân hối hả thu hoạch nông sản chạy lũ

(Dân trí) - Trong mấy ngày qua, mực nước lũ tại các tỉnh đầu nguồn vẫn đạt mở mức đỉnh. Riêng các tỉnh hạ nguồn như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, … mực nước lũ tiếp tục tăng. Chính vì vậy, bà con vùng lũ hối hả thu hoạch lúa, khoai, mía ,… non để chạy lũ.

Tại tỉnh Đồng Tháp, tính đến thời điểm này đã có hàng trăm ha lúa non phải thu hoạch chạy lũ, tập trung nhiều nhất là tại huyện Cao Lãnh. Tại huyện này, có gần trăm ha lúa trong đê bao ở ấp 6, xã Gáo Giồng bà con ráo riết thu hoạch lúa sớm hơn 10 ngày để chạy lũ. Do thu hoạch sớm, cộng với thất thoát khâu gặt và suốt lúa (lúa bị ngập dưới nước) nên năng suất giảm chỉ còn 2- 4 tấn/ha.

Nếu tính đến ngày 12/10, toàn tỉnh Đồng Tháp có 2.100ha diện tích lúa vụ 3 bị thiệt hại trên tổng số gần 100.000ha. Đồng thời có 6 đê bao ở 4 huyện, thị xã là Tân Hồng, Thanh Bình, Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự bị vỡ, nhấn chìm hàng ngàn ha lúa, hoa màu. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 200 tỷ đồng.
 
Nông dân hối hả thu hoạch nông sản chạy lũ - 1
Bà con tại Cao Lãnh tranh thu thu hoạch lúa vụ 3 đầu tiên

Trước diễn biến phức tạp của lũ, Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các huyện, thị xã phía bắc tiếp tục huy động lực lượng tuần tra canh gác gia cố bờ bao bảo vệ hơn 19 ngàn ha lúa thu đông còn lại. Các huyện, thị xã, thành phố phía nam gia cố đê bao, bơm tiêu úng bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái và huy động lực lượng thu hoạch nhanh diện tích lúa đã chín.

Tại Vĩnh Long bà con tại hai huyện Tam Bình, Bình Tân đang hối hả thu hoạch lúa và khoai lang sớm để chạy con nước rằm sắp tới.

Cụ thể tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân hiện còn rất nhiều diện tích khoai lang mới trồng và chuẩn bị thu hoạch ở các xã Tân Hưng, Tân Thành tiếp tục bị nước lũ uy hiếp nghiêm trọng. Nhiều diện tích do nằm trong nước lũ nhiều ngày nên đã bốc mùi nồng nặc…

Anh Tùng, xã Thành Lợi (Bình Tân), có 4 công khoai gần đến kỳ thu hoạch bị chìm trong biển nước. Anh Tùng đã sử dụng máy bơm liên tục nhưng cũng không cứu vãn được tình thế. Và nếu nước tiếp tục lên thì toàn bộ khoai lang của anh sẽ hư hết, thiệt hại hàng chục triệu đồng.
 
Nông dân hối hả thu hoạch nông sản chạy lũ - 2
Tai huyện Bình Tân, nông dân ráo riết thu hoạch khoai kang tím nhật
 
Được biết, năm nay, diện tích trồng khoai toàn huyện Bình Tân đạt gần 6.000ha, tăng hơn 800ha so với năm trước. Trong đó, trên 80% trồng khoai tím Nhật. Các loại khoai tiêu thụ nội địa có giá thấp hơn như khoai lang sữa khoảng 130.000 đ/tạ, khoai lang bí đường khoảng 260.000 đ/tạ, khoai lang trắng gần 300.000 đ/tạ. Riêng giống khoai tím Nhật ở thời điểm đầu vụ giá khoai tăng 720.000đồng - 8500.000đồng/tạ.

Tại huyện Tam Bình đa số bà con đã thu hoạch hết vụ lúa thu đông. Chỉ còn lại các xã Hòa Thạnh, Hòa Hiệp, … lúa đã ngập nửa thân mình nên bà con đang tranh thủ thu hoạch lúa vụ 3 trước con nước rằm.

Còn tại Hậu Giang, hiện có khoảng 6.000ha mía bị ngập nước. Theo Phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp, ngày 11/10, hiện có khoảng 6.000/8.810ha mía ở vùng mía nguyên liệu bị ngập từ 5 - 15cm. Nông dân đang hối hả thu hoạch mía chạy lũ, hiện đã thu hoạch trên 2.100ha.
 
Nông dân hối hả thu hoạch nông sản chạy lũ - 3
Người dân huyện Phụng Hiệp tranh thủ thu hoạch mía cho kịp trước con nươc rằm sắp tới
 
Nói về giá cả, nhiều hộ nông dân cho biết, có thể các nhà máy nắm được tình cảnh thu hoạch mía chạy lũ của bà con nên giá bán năm nay chỉ 800 – 850 đồng/kg, so với cùng kỳ năm trước thấp hơn khoảng 300 đồng/kg.

Mặc dù cả 3 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh đều tăng công suất ép mía, tuy nhiên lượng mía thu hoạch chạy lũ ồ ạt đổ về khiến cả ba nhà máy nằm trong tình thế quá tải.

Ngô Nguyễn