1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Nội bộ kem Tràng Tiền đã có "tiếng nói chung"

(Dân trí) - Sau 5 ngày dừng mọi hoạt động, ngày hôm nay 17/11, kem Tràng Tiền sẽ tiếp tục được sản xuất và bán trở lại sau khi người lao động và lãnh đạo Công ty cổ phần Tràng Tiền đã đạt được những thỏa ước.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Trọng Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Tràng Tiền cho biết, sau khi HĐQT, Ban Giám đốc, người lao động ngồi lại với nhau, chúng tôi đồng ý trả lương cho người lao động theo đúng mức lương cũ, đồng thời chi trả phần lợi nhuận kinh doanh cho công nhân trong tháng 10 vừa qua khoảng hơn 100 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã ký văn bản chấp nhận áp dụng mức chia 50% lợi nhuận cổ tức cho công nhân từ nay tới hết năm 2008.

Riêng về việc tạm dừng bán hàng và sản xuất kem Tràng Tiền trong những ngày qua, ông Nam giải thích: "Chúng tôi muốn thương hiệu kem Tràng Tiền luôn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là 100% chất lượng khi đến tay người tiêu dùng".
 
Nội bộ kem Tràng Tiền đã có "tiếng nói chung" - 1
 
Hàng trăm công nhân đã từng gắn bó với thương hiệu kem Tràng Tiền lao đao khi bị dừng sản xuất (ảnh, H.Ngân).

Ông Lê Kim Thắng, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tràng Tiền cũng khẳng định, sáng 17/11 toàn bộ công nhân sẽ tiếp tục đi làm bình thường và người dân Hà Nội sẽ lại được thưởng thức hương vị kem Tràng Tiền - một nét ẩm thực đã gắn bó với người dân Hà Thành suốt 50 năm qua.

Ông Thắng tiết lộ, trong ngày đi làm trở lại đầu tiên này, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tràng Tiền và người lao động sẽ có những cam kết cụ thể xung quanh vấn đề hoạt động sản xuất, chế độ lương thưởng cho người công nhân trong thời gian tới.

Hồng Ngân