Những việc cần làm ngay đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới
(Dân trí) - "Ba trụ cột chính" trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là những việc cần làm ngay để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới - một kỷ nguyên của ấm no, phồn thịnh, rạng ngời.

Đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ của tình hình trong nước cũng như trên thế giới, Ban Chấp hành trung ương Đảng, đã đưa ra những chỉ đạo sát sao cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tổng Bí thư Tô Lâm trong những bài viết, bài nói, chỉ đạo của mình đã chỉ rõ một số trụ cột chính sau đây:
1. Cuộc cách mạng trong tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII của Đảng.
2. Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3. Đề ra chiến lược rõ ràng cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế.
Qua theo dõi những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, có thể thấy đây là những trụ cột chính mang yếu tố quyết định đưa đất nước Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội với phồn thịnh, rạng ngời.
Cuộc cách mạng trong tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị
Đẩy mạnh cải cách, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay mà còn là đột phá chiến lược để đưa đất nước tiến xa hơn trên con đường phát triển toàn diện.
Sự quyết tâm và đồng thuận trong việc thực hiện công cuộc cải cách rộng lớn và then chốt này sẽ tạo nền móng vững chắc để Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phồn thịnh, rạng ngời.
Ngày 19/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, do đó, phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Đoàn Bắc).
Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, do công việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc rất khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi con người trong từng tổ chức, nhất là trong việc đề xuất giải thể, sáp nhập một số cơ quan, tổ chức.
Do đó, cần phải có sự đoàn kết, quyết tâm cao, dũng cảm và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Muốn vậy, phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị và xã hội về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ tinh gọn bộ máy trong tình hình mới.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là trong bộ máy nhà nước đã trở thành một nhiệm vụ đặc biệt cấp bách, tạo ra sự chủ động, sáng tạo, đột phá nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và điều hành quốc gia.
Đây không chỉ đơn thuần là một bước cải cách hành chính mang tính kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm chính trị sâu sắc, phản ánh trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng về lãnh đạo đất nước.
Mặt khác, nền kinh tế thị trường (theo định hướng xã hội chủ nghĩa) có những quy luật của nó, chúng ta phải tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị; vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sự quản lý của Nhà nước để khai thác được tối đa nguồn lực và cơ hội phát triển đất nước, nhất là trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thế giới thay đổi nhanh chóng.
Quan điểm "Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" do Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra đã trở thành kim chỉ nam quan trọng cho việc xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại.
Đây không chỉ là một định hướng cải cách hành chính mà còn là trọng điểm chiến lược để tạo dựng một hệ thống quản lý nhà nước khoa học, minh bạch, tập trung vào giá trị thực chất nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc giải phóng, phát triển lực lượng sản xuất xã hội, tăng cường sức sống cho hệ thống quản lý điều hành đất nước, đó là nguyên tắc quan trọng và cũng là điều kiện tiền đề cho việc phát triển hơn nữa lao động, tri thức, kỹ thuật, công nghệ, nguồn vốn để không ngừng tạo của cải phục vụ xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
Việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với tinh giản biên chế và trọng dụng nhân tài.
Việc này đòi hỏi chỉ giữ lại những cán bộ, công chức có năng lực thực sự, đáp ứng yêu cầu công việc, dám gánh vác trách nhiệm, dám đảm nhận công việc và có tâm huyết với nhiệm vụ được giao.
Tinh giản không đơn thuần là cắt giảm số lượng, mà là cải thiện chất lượng nhân sự, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức là những người có chuyên môn, có trình độ, phẩm chất, tinh thần phục vụ cao nhất và đặc biệt có năng lực giải quyết các vấn đề thực tế.
Để làm được điều này, cần xây dựng một cơ chế sàng lọc và đánh giá minh bạch, khoa học, dựa trên kết quả công việc cụ thể, tránh tình trạng đánh giá hình thức hoặc nể nang. Một hệ thống đánh giá minh bạch sẽ không chỉ khích lệ những người làm việc tốt mà còn loại bỏ những cá nhân không đáp ứng yêu cầu, qua đó nâng cao hiệu suất toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV (Ảnh: Nhân dân).
Thực tiễn chứng minh rằng, chỉ cần chúng ta kiên trì với phương hướng, kiên định về tư tưởng của Đảng, bám sát quan điểm chủ trương, đường lối, tập trung sự phát triển toàn diện của con người và sự tiến bộ của toàn xã hội, không ngừng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp với tôn chỉ và đích đến là phục vụ nhân dân thì việc cơ cấu thay đổi bộ máy nhà nước theo tinh thần hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phương châm "tinh, gọn, mạnh" là nhiệm vụ không thể trì hoãn.
Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng, của Chính phủ, của các cơ quan lãnh đạo mà còn là sự mong mỏi của toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng hướng tới thành quả phát triển mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế... vì một nước Việt Nam hùng cường, nhân dân Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Chiều 4/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Đề cập tới một số nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới việc triển khai Nghị quyết 57 với Nghị quyết 18 của Trung ương để tái cấu trúc hệ thống từ trung ương tới cơ sở. Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng nền tảng số, hạ tầng số, lập cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, đất đai...; phát triển các khu công nghệ cao, thành lập các sàn giao dịch khoa học công nghệ, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp biết và vận dụng.
Mạnh dạn lựa chọn, đưa các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn.
Có cơ chế vừa làm, vừa hoàn thiện, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Về các nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương trình, sửa đổi một số quy định đang là điểm nghẽn, vướng mắc của sự phát triển liên quan tới thực hiện các nội dung về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong thời gian tới.
Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần trong những năm tiếp theo.
Tập trung để hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm, hàng hóa tăng lên. Chính phủ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm băng thông 5G trên toàn quốc; sớm đưa trung tâm dữ liệu quốc gia vào vận hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (Ảnh: TTXVN).
Tổng Bí thư cũng yêu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), xác định AI là mũi nhọn, đột phá; có những ưu đãi thuế cho sản xuất chip, bán dẫn, hỗ trợ tích cực cho nghiên cứu phát triển.
Tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI có hàm lượng công nghệ cao, chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa đất nước phát triển, Tổng Bí thư đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc và các cơ quan có liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, biến các mục tiêu của Nghị quyết 57 thành các kết quả cụ thể và việc hoàn thành các nội dung này sẽ đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong năm 2025 và giai đoạn tới
Đề ra chiến lược rõ ràng cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế
Chiều 7/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải thay đổi được trong tư duy, nhận thức thì mới thay đổi được cách ứng xử và hành động, chính sách cụ thể đối với khu vực kinh tế tư nhân.
Tổng Bí thư nêu rõ, phải tiếp tục xóa bỏ mọi nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân; kiên trì thay đổi tư duy tiểu nông, manh mún, xây dựng tư duy công nghiệp, tư duy lớn, làm ăn lớn, phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội. Tăng cường và mở rộng hơn nữa các hình thức khen thưởng, tôn vinh khu vực kinh tế tư nhân, tương xứng với đóng góp và hiệu quả khu vực kinh tế này mang lại.
Tổng Bí thư lưu ý, phải có chiến lược rõ ràng cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế, với không gian địa kinh tế, địa chính trị mới của đất nước và có tính tới những biến đổi của địa kinh tế, địa chính trị thế giới nhằm bảo đảm cho kinh tế tư nhân có đủ sức phát triển với khả năng thích ứng, khả năng chống chọi và khả năng cạnh tranh cao...
Tổng Bí thư yêu cầu phải có chiến lược rõ ràng về các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của quốc gia để tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế nhìn vào đó để tập trung đầu tư, định hướng phát triển; cần tập trung nâng cao một bước cơ bản về các hạ tầng và nhân lực phục vụ phát triển chung; tạo điều kiện thuận lợi chung cho tất cả doanh nghiệp phát triển...
Tổng Bí thư chỉ rõ, điểm cốt yếu để tạo đột phá là tháo gỡ các điểm nghẽn về "thể chế", nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ các rào cản, trở lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp, thực hiện nhất quán quan điểm "người dân và doanh nghiệp được phép làm những gì mà pháp luật không cấm"; xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí thấp; các chính sách hỗ trợ toàn diện, linh hoạt cho khu vực kinh tế tư nhân.
Tổng Bí thư đề nghị, bảo đảm sự bình đẳng, công bằng, cho phép doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn, tư liệu sản xuất không kém hơn doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia...; giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn; có chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp lớn có quy mô lớn, tiềm lực, sức cạnh tranh cao và dẫn dắt được một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu và vươn ra tầm quốc tế; huy động được các hộ kinh doanh cá thể, chuyển đổi mạnh mẽ sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tạo tinh thần khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh trong cả nước; bảo đảm tăng cường được sự kết nối giữa các doanh nghiệp, giữa các khu vực với nhau để tạo vòng tuần hoàn bền chắc, củng cố độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế, hội nhập hiệu quả.
Như vậy có thể thấy rằng "ba trụ cột" trên đây là tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Những trụ cột chính này sẽ được các Ban của Đảng ta tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc tiếp thu trình Đại hội Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIV của Đảng, để từ đó là cơ sở, căn cứ cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững tin dưới lá cờ vẻ vang 95 năm của Đảng trong việc thực hiện những định hướng lớn của Đảng đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - một kỷ nguyên của ấm no, phồn thịnh, rạng ngời.
Đình Nghĩa - Thạch Nhâm Linh