Vụ chợ 37 tỷ đồng có... một tiểu thương: Buộc di dời chợ cũ trong tháng 4

Thúy Diễm

(Dân trí) - Chợ mới được đầu tư hàng chục tỷ đồng tại Đắk Lắk, nhưng tiểu thương không vào buôn bán mà vẫn bám trụ ở chợ cũ, khiến việc di dời chợ tự phát nhiều năm nay chưa thể thực hiện được.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có phương án hỗ trợ các hộ tiểu thương tại chợ Pơng Drang cũ (thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk) để thực hiện di dời chợ và xây dựng dự án Công viên cây xanh tại đất chợ Pơng Drang cũ.

Trước đó, UBND huyện Krông Búk đã có các văn bản nêu những khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý và thẩm quyền trong việc xây dựng phương án hỗ trợ các hộ tiểu thương tại chợ Pơng Drang cũ. Phía huyện cũng đưa ra 2 phương án hỗ trợ, bồi thường cho tiểu thương.

Vụ chợ 37 tỷ đồng có... một tiểu thương: Buộc di dời chợ cũ trong tháng 4 - 1

Chợ mới được đầu tư hơn 37 tỷ đồng, hoàn thiện 4 năm qua nhưng không có tiểu thương nào vào kinh doanh (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong đó, phương án 2 được xem là tối ưu hơn khi áp dụng các quy định để bồi thường, hỗ trợ. Huyện Krông Búk tính toán mức hỗ trợ tiểu thương hơn 4,4 tỷ đồng (trong đó, ngân sách huyện hơn 3,1 tỷ đồng và gần 1,3 tỷ đồng ngân sách tỉnh).

UBND tỉnh đã báo cáo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất hỗ trợ huyện Krông Búk gần 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ di dời chợ cũ.

Vụ chợ 37 tỷ đồng có... một tiểu thương: Buộc di dời chợ cũ trong tháng 4 - 2

Tiểu thương vẫn bám trụ vào chợ cũ, chợ tự phát chưa chịu di dời (Ảnh: Thúy Diễm).

Chợ Pơng Drang cũ được xây dựng từ năm 1991 đã xuống cấp, đến năm 2017, UBND Đắk Lắk có chủ trương đầu tư xây dựng chợ Pơng Drang mới (sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách) và giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh chợ HTC (Công ty HTC) thực hiện.

Tháng 9/2021, chợ Pơng Drang hoàn thiện trên diện tích 8.800m2 với 312 điểm kinh doanh. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 37 tỷ đồng.

Kể từ khi hoàn thiện đến nay, tiểu thương không chịu vào chợ mới buôn bán mà vẫn bám trụ ở chợ cũ, chợ tự phát. Có thời điểm cả khu chợ chỉ có một tiểu thương đến kinh doanh còn các quầy sạp khác đều phải đóng cửa.

Trong khi đó, chợ cũ Pơng Drang đang được thu hồi để thực hiện dự án Công viên cây xanh của thị trấn Pơng Drang nhưng tiểu thương vẫn không chịu vào chợ mới.

Việc bỏ ra hàng chục tỷ đồng đầu tư chợ nhưng không có người đến buôn bán gây thua lỗ, có nguy cơ phá sản, phía chủ đầu tư đã nhiều lần làm đơn cầu cứu Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk.

"Nhiều năm qua chúng tôi đều trông mong chính quyền địa phương quyết liệt trong việc đưa bà con tiểu thương vào chợ mới buôn bán nhưng chờ mãi vẫn không có kết quả. Chợ mới xây bài bản rồi bỏ không khiến mỗi tháng chúng tôi phải gánh khoản nợ ngân hàng, chi phí bảo dưỡng khoảng 700 triệu đồng", đại diện Công ty HTC lên tiếng.

Vụ chợ 37 tỷ đồng có... một tiểu thương: Buộc di dời chợ cũ trong tháng 4 - 3

Cơ quan chức năng quyết liệt di dời tiểu thương từ chợ cũ vào chợ mới trong tháng 4 này (Ảnh: Thúy Diễm).

Vào tháng 3, Công ty HTC đã tiếp tục kêu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và Tỉnh ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của chủ đầu tư chợ Pơng Drang mới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Huyện ủy Krông Búk cho biết, đã chỉ đạo xử lý quyết liệt việc di dời tiểu thương khỏi chợ Pơng Drang cũ phải xong trong tháng 4 này.

Theo vị lãnh đạo Huyện ủy, đến nay, với khoảng 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 100 tiểu thương tại chợ cũ vẫn thấp nên nhiều người chưa đồng tình việc di dời.

"Việc di dời chợ cũ gặp nhiều vướng mắc nhưng huyện sẽ cương quyết, nếu ai không đồng tình buộc phải cưỡng chế chứ không còn cách nào khác", lãnh đạo Huyện ủy cho hay.

Như Dân trí từng phản ánh, không chỉ chủ đầu tư mà khoảng 80 tiểu thương mua các gian hàng kinh doanh, ki ốt tại chợ mới Pơng Drang đã ký đơn tập thể gửi cơ quan chức năng do buôn bán chợ mới không có khách do chợ cũ vẫn chưa được đóng cửa, các chợ tạm không được giải tỏa.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng liên tục có các chỉ đạo huyện Krông Búk xử lý việc chưa di dời chợ cũ, tuy nhiên, việc di dời chợ đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.