1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nhận chìm dưới biển 2,4 triệu m3 bùn không ảnh hưởng khai thác thủy sản

Thế Kha

(Dân trí) - Chủ đầu tư nhiệt điện BOT Vũng Áng II cho rằng việc nhận chìm dưới biển 2,4 triệu m3 bùn sét nằm ngoài vùng nuôi trồng thủy sản, không ảnh hưởng nhiều đến điều kiện khai thác thủy sản của người dân.

Liên quan dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (Hà Tĩnh) đề xuất nhận chìm dưới biển gần 2,4 triệu m3 bùn sét và đổ thải trên bờ 397.000m3 cát, đá phong hóa, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai cho thấy bãi xỉ giai đoạn 1 nằm sát nhà máy chính.

Chủ dự án - Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) đã được bàn giao 150.000m2 đất vào tháng 9/2023.

Hiện chủ dự án chưa nhận bàn giao khu vực bãi xỉ giai đoạn 2. Dự kiến sau khi bãi chứa xỉ giai đoạn 1 kết thúc hoạt động đổ thải, bãi xỉ giai đoạn 2 mới đi vào hoạt động.

Nhận chìm dưới biển 2,4 triệu m3 bùn không ảnh hưởng khai thác thủy sản - 1

Khu vực dự kiến xây dựng bãi xỉ (Ảnh: ĐTM).

ĐTM cho rằng, thời điểm tiến hành đầu tư xây dựng bãi xỉ giai đoạn 2 còn phụ thuộc vào tình hình xử lý, tận dụng tro, xỉ trên địa bàn làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong quá trình xây dựng theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 08/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin từ ĐTM của dự án, khu vực đổ vật liệu nạo vét có tổng diện tích trên 55,3ha thuộc quy hoạch công nghiệp, công nghiệp nặng. Trong đó, khu vực 1 (diện tích 38,7ha) tại vị trí bên trái đường Nguyễn Chí Thanh đi cảng Sơn Dương, cách nhà máy chính khoảng 5km. Khu vực số 2 có diện tích trên 16,6ha, nằm đối diện khu vực bãi số 1 đã được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh bàn giao diện tích trên thực địa (dung tích tối đa để đổ thải trên 476.572m3).

Ngoài ra, năm 2023 chủ dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận giao khu vực biển với tổng diện tích trên 60ha. Đến nay, cầu dẫn ra cảng than, khu vực bến cảng cập tàu than đã hoàn thành khoảng 90%.

Riêng các hoạt động nạo vét tại khu bến cảng, vũng quay tàu và vùng nước trước bến đã tạm dừng từ tháng 12/2022.

Nhận chìm dưới biển 2,4 triệu m3 bùn không ảnh hưởng khai thác thủy sản - 2

Khu vực cầu dẫn và bến cảng than tại dự án đã thi công xong (Ảnh: ĐTM)

Vị trí đề xuất nhận chìm chất nạo vét của dự án có diện tích 200ha, nằm trên vùng biển thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, cách khu vực nạo vét 22km, có độ sâu đáy biển từ -43m,-44m.

"Khu vực đề xuất nhận chìm nằm ngoài vùng nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là những vùng ngư trường chủ động, vì vậy hoạt động nhận chìm tại khu vực này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến điều kiện khai thác thủy sản của người dân xung quanh", báo cáo ĐTM nhận định.

Khối lượng chất nạo vét khoảng 2,58 triệu m3 sẽ được các sà lan tự hành vận chuyển đến vị trí nhận chìm ngoài biển. Tại vị trí nhận chìm, chủ đầu tư cam kết đảm bảo không bị chất đống, gây tác động lớn đến chế độ động lực cũng như các hoạt động của sinh vật.

Trên tổng diện tích 200ha sẽ chia làm 4 ô nhỏ nhận chìm với diện tích 50ha/lô. Vị trí nhận chìm được bố trí phao báo hiệu để các phương tiện có thể nhận biết được.

Tổng kinh phí dự án khoảng 2,4 tỷ USD

Báo cáo ĐTM phản ánh, tổng kinh phí của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II khoảng 2,4 tỷ USD.

Nguồn vốn của dự án bao gồm 75% sẽ được huy động từ Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và các ngân hàng thương mại quốc tế, 25% còn lại là vốn tự có do các bên tham gia góp vốn.

Kinh phí cho các công trình bảo vệ môi trường chính dự kiến khoảng 245 tỷ đồng.