Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ

Phạm Nguyễn Xuân Hinh

(Dân trí) - Giữa cái nắng gắt ngày mùng 2 Tết, hàng ngàn người vẫn đổ xô về đường hoa Nguyễn Huệ du xuân. Dù vậy, công tác phòng tránh dịch Covid-19 vẫn được đảm bảo.

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 1

Người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người dân những ngày đầu năm. Do đó, từ sáng ngày mùng 2 Tết, hàng ngàn người đã đổ xô về đây để ngắm hoa, chụp ảnh. 

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 2

Người dân dùng dù, áo.. để tránh nắng khi tham quan đường hoa. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác đảm bảo an toàn luôn được người dân chú trọng. Hầu hết người dân tham quan đường hoa đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m và đo thân nhiệt trước khi vào đường hoa.

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 3

"Năm nào tôi và gia đình cũng du xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ. Chúng tôi muốn lưu giữ lại hình ảnh gia đình qua từng năm với nét đẹp tại đường hoa. Năm nay đường hoa được trang trí khá đẹp và tinh tế. Tôi và gia đình luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19", bà Nguyễn Thu Hoài (62 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) chia sẻ.

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 4

Một số người còn chuẩn bị quạt cầm tay để chống nóng. 

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 5

Mọi người khi vào tham quan đường hoa đều phải kiểm tra thân nhiệt. 

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 6

Giữ khoảng cách 2m. 

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 7
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 8
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 9

Năm nay, do nắng nóng nên nhiều người dân đã chuẩn bị dù, nón lá khi đi tham quan. Những khu vực có bóng mát trên đường hoa cũng được người dân tận dụng để tránh nóng.

"Nắng nóng quá nên tham quan đường hoa mọi người hơi mệt. Việc đeo khẩu trang cũng khiến mọi người mệt hơn nhưng đang dịch Covid-19 nên mọi người vẫn tuân thủ quy định. Mệt nhưng vẫn vui vì đường hoa là nét đẹp riêng của TP", chị Lê Nguyên Phương (31 tuổi, quê Bình Thuận) cho hay.

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 10
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 11
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 12

Đường hoa Nguyễn Huệ 2021 với chủ đề "TPHCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình" chính thức mở cửa phục vụ nhân dân TP từ 8h đến 17h mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 10/2.

Theo quy định của Ban tổ chức Đường hoa, du khách tham quan cần phải tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K bao gồm "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

Cùng với đó, người dân tham quan đường hoa sẽ đi chuyển một chiều từ lối vào cho đến hết Đường hoa rồi ra ngoài, không đi trở lại. Trong suốt thời gian tham quan , người dân không được tháo khẩu trang ra kể cả lúc chụp hình, hay selfie.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đường hoa Nguyễn Huệ trưa ngày mùng 2 Tết. 

Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 13
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 14
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 15
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 16
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 17
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 18
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 19
Người Sài Gòn đội nắng, đeo khẩu trang du xuân đường hoa Nguyễn Huệ - 20