Hà Nội nắng đẹp, TPHCM chiều tối có mưa rào trong ngày mùng 2 Tết

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Hôm nay, mùng 2 Tết, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tại Nam Bộ (bao gồm cả TPCHM) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Hà Nội nắng đẹp, TPHCM chiều tối có mưa rào trong ngày mùng 2 Tết - 1

Hà Nội nắng đẹp, TPHCM chiều tối có mưa rào trong ngày mùng 2 Tết. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 13/2 (tức mùng 2 Tết):

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Phia Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cáo có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.