1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Người quản trị nhóm "cười vui mỗi ngày" bị phạt vì không quản nội dung

Công Bính

(Dân trí) - Trong quá trình quản trị trang mạng xã hội có hơn 200.000 thành viên, N.M.H. để ở chế độ công khai nhằm thu hút nhiều thành viên, do đó nhiều đối tượng đã lợi dụng đăng tải bài viết có nội dung xấu.

Ngày 26/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa xử phạt 5,5 triệu đồng đối với N.M.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Qua công tác theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện anh N.M.H. (SN 1993, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) lập nhóm "Hội kể chuyện và truyện cười vui mỗi ngày".

Người quản trị nhóm cười vui mỗi ngày bị phạt vì không quản nội dung - 1

N.M.H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Nhóm này có hơn 200.000 thành viên, anh H. sử dụng tài khoản Facebook "NH" để quản trị nhóm; mục đích chia sẻ những câu chuyện vui cho mọi người.

Trong quá trình quản lý, anh H. để nhóm này ở chế độ công khai và không phê duyệt đăng bài nhằm tăng nhanh thành viên.

Lợi dụng vấn đề đó, các trang tài khoản Facebook ở nước ngoài và các đối tượng lợi dụng, thường xuyên vào đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung xấu, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

Nhận thấy, hành vi của anh H. đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam mời anh N.M.H. làm việc.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, anh H. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao yêu cầu anh N.M.H. gỡ bỏ các nội dung đăng tải sai sự thật; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính người này số tiền 5,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo công dân nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Pháp luật Việt Nam quy định cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội.

Vì vậy, người dân cần tỉnh táo, không cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.