PhotoStory

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Thực hiện: Nguyễn Hải - Trần Thanh - Minh Quang

(Dân trí) - Chiều mùng 5 Tết, hàng vạn người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc hàng kilomet, bến xe thông thoáng ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Video: Minh Quang).

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 1

Chiều 14/2 (mùng 5 Tết), hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội. Mặc dù lưu lượng phương tiện hướng vào nội đô tăng cao nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm 13h-15h chiều nay, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra ùn tắc.

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 2

Giao thông đông đúc tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện lưu thông ổn định.

Lúc 14h, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua công viên Yên Sở xảy ra ùn ứ, các phương tiện lưu thông chậm.

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 3

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên đường Đỗ Mười hướng về đường Giải Phóng chiều 14/2.

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 4

14h10, dòng xe xếp thành hàng dài di chuyển từ phía Nam Hà Nội, hướng quốc lộ 1A vào đường Giải Phóng.

Trước đó, thời điểm 13h tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện.

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 5

Ô tô nối đuôi nhau kéo dài khoảng 500m trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tiến vào trung tâm Hà Nội tại nút giao đi Vành đai 3 trên cao. 

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 6

Lực lượng chức năng căng mình phân luồng giao thông tại khu vực đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Vành đai 3 trên cao.

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 7

Trước đó, thời điểm 13h tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện, không xảy ra ùn tắc.

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 8

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn quay trở lại Hà Nội trong chiều mùng 5 Tết.

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 9

Tại bến xe Giáp Bát chiều nay, hàng nghìn người dân tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... với lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Thủ đô (Ảnh: Trần Thanh).

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 10

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Hà Nội tại bến xe Giáp Bát (Ảnh: Trần Thanh).

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 11

Nhiều người quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn bằng xe máy. Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Công an TP Hà Nội) căng mình làm nhiệm vụ tại nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng chiều 14/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết - 12

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT Hà Nội dự báo, trong các ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc... điều này dễ xảy ra ùn ứ.

Để lộ trình từ quê quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, đại diện Phòng CSGT Hà Nội lưu ý: Đối với doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, tuyến đường ra, vào Hà Nội, các địa phương liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.