1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Vụ kiện vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Hòa giải không thành

Công Bính

(Dân trí) - Theo luật sư, qua làm việc, cả nguyên đơn và bị đơn đều bảo lưu quan điểm khi trao đổi bằng văn bản. Do vậy, việc đúng sai trong vụ kiện này tòa án phải xét xử.

Ngày 13/2, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty luật Kỷ Nguyên và Cộng Sự, cho biết, giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế (bị đơn) chưa có buổi hòa giải chính thức.

Theo luật sư Kỷ, qua trình bày ý kiến bằng văn bản, 2 bên không thống nhất, coi như là hòa giải không thành. 

Vụ kiện vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Hòa giải không thành - 1

Giữa nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện tờ vé số trúng 2 tỷ đồng chưa hòa giải thành (Ảnh: Công Bính).

"Chưa chính thức hòa giải nhưng văn bản làm việc của 2 bên không thành. Tòa cũng chưa mời 2 bên lên hòa giải. Tôi cũng đang yêu cầu hòa giải một lần, không hòa giải nhiều lần", luật sư Kỷ nói.

Toàn bộ vụ kiện, bà Nguyệt đã có đơn ủy quyền cho Công ty luật Kỷ Nguyên và Cộng Sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế đã từ chối trả thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt, phát hành ngày 14/10/2024. Vụ việc đã được tòa án thụ lý và công ty sẽ thực hiện theo phán quyết cuối cùng.

Bà Nguyệt mua 2 tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế, trong đó tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sơ suất, tờ vé bị ướt nước mưa, thay đổi hình dạng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, còn tờ vé số trúng giải đặc biệt bị từ chối trả thưởng.

Ngày 10/12/2024, bà Nguyệt nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế tại Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, yêu cầu trả thưởng tiền đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt.