1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Người đàn ông uống bia từ tối hôm trước, hôm sau kiểm tra vẫn "dính cồn"

Trần Thanh

(Dân trí) - Trình bày với cảnh sát, anh N.N.A. cho biết bản thân đã uống 6 cốc bia từ tối hôm trước, sau một ngày đi làm, anh A. tưởng trong người đã hết cồn, nhưng khi bị kiểm tra anh này vẫn vi phạm.

Đêm 5/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) lập tổ công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, 6 cán bộ cảnh sát được chia ra các địa điểm để kịp thời phát hiện người vi phạm, ngăn chặn hành động quay xe bỏ chạy. Trong khoảng 2 giờ làm việc, cảnh sát đã lập biên bản 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hàng trăm tài xế ô tô và xe máy bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn.

Người đàn ông uống bia từ tối hôm trước, hôm sau kiểm tra vẫn dính cồn - 1

Chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Phong Sắc đêm 5/5 (Ảnh: Trần Thanh).

"Hôm nay tôi chưa uống một giọt bia, rượu nào. Chỉ có tối qua, tôi uống khoảng 6 cốc bia khi đi nhậu với bạn. Tôi không ngờ sau một ngày làm việc, trong cơ thể vẫn còn nồng độ cồn như vậy", anh N.N.A. (30 tuổi, ở quận Cầu Giấy) trình bày với cảnh sát khi vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,085mg/lít khí thở.

Thấy người vi phạm thắc mắc, cảnh sát giao thông giải thích, sau khi uống rượu bia, tùy vào thể trạng và cơ địa của mỗi người mà tốc độ đào thải nồng độ cồn cũng khác nhau.

"Có những người chỉ mất vài tiếng là hết nồng độ cồn, nhưng cũng có người phải mất tới cả 1-2 ngày mới có thể đào thải được hết nồng độ cồn trong cơ thể ra ngoài", đại diện tổ công tác giải thích với người vi phạm.

Sau khi nghe cảnh sát giao thông lý giải, anh A. đồng ý ký vào biên bản xử phạt và cho biết, lần sau sẽ rút kinh nghiệm sau khi uống rượu bia sẽ không điều khiển phương tiện.

Người đàn ông uống bia từ tối hôm trước, hôm sau kiểm tra vẫn dính cồn - 2

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với anh A. (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Nghị định 168/2024, anh A. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 5 phút sau, cảnh sát phát hiện ông P.V.N. điều khiển xe máy đi từ đường Nguyễn Phong Sắc ra đường Hoàng Quốc Việt có biểu hiện say xỉn. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông N. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,346mg/lít khí thở.

"Tối nay tôi có ngồi với mấy người bạn. Tôi thừa nhận đã uống bia, nhưng do nhà gần nên tôi có hơi chủ quan, mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", ông N. trình bày nhưng tổ công tác kiên quyết lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong ca làm việc đêm 5/5, cảnh sát cũng phát hiện một số trường hợp vi phạm, tỏ thái độ bất hợp tác khi lực lượng chức năng yêu cầu làm việc.

Đơn cử như trường hợp của ông L.V.T., khi bị cảnh sát kiểm tra và phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,087mg/lít khí thở.

Ông T. đã tỏ thái độ, liên tục ra khỏi chốt kiểm tra để nghe, gọi điện thoại. Đặc biệt, sau khi bị cảnh sát lập biên bản, ông T. còn dùng điện thoại để quay lại quá trình cảnh sát làm việc.

Người đàn ông uống bia từ tối hôm trước, hôm sau kiểm tra vẫn dính cồn - 3

Khi kiểm tra nồng độ cồn với người vi phạm, cảnh sát sẽ quay lại quá trình thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: Trần Thanh).

Thiếu tá Trần Phương Tiến, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, đối với các trường hợp người dân thắc mắc về việc họ đã uống rượu, bia cách đây từ 1 tới 2 ngày mà vẫn vi phạm, tổ công tác sẽ giải thích cho người dân hiểu về quá trình đào thải nồng độ cồn của mỗi người là khác nhau.

Ngoài ra, với các trường hợp khẳng định họ không uống bia rượu mà máy đo vẫn báo có nồng độ cồn, cảnh sát sẽ cho họ uống nước và nghỉ ngơi trong khoảng 5 tới 10 phút sau đó mới kiểm tra lại, để đảm bảo việc kiểm tra diễn ra một cách khách quan nhất.

"Đối với những trường hợp cố ý không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt sau 3 lần nhắc nhở. Cảnh sát sẽ thực hiện việc kiểm tra một cách khách quan, minh bạch nhất, đảm bảo xử lý nghiêm không vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ", Thiếu tá Tiến cho biết.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ 30/4 đến 4/5, cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm giao thông, trừ điểm hơn 260 giấy phép lái xe.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là hơn 750 trường hợp, vượt đèn đỏ 25 trường hợp, đi ngược chiều 24 trường hợp.