Đi xe máy lên vỉa hè, nhiều người bị phạt 5 triệu đồng
(Dân trí) - Khi bị cảnh sát dừng xe xử lý về lỗi đi xe máy lên vỉa hè, anh N.K.T. lý giải do đường tắc nên anh đã "đi lên một đoạn".
Nhằm xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên vỉa hè, sáng 5/5, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) lập tổ công tác kết hợp xử lý trực tiếp và sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, phạt nguội.

Nhiều người vội đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lái xe lên vỉa hè để tránh ùn tắc (Ảnh: Lê Bằng).
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong khoảng 1 giờ lập chốt tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm các lỗi: đi ngược chiều, điều khiển phương tiện đi lên vỉa hè.
Theo cảnh sát, những hành vi này thường diễn ra vào các khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện giao thông đông, người dân do vội, muốn đi nhanh hơn mà bất chấp luật giao thông để vi phạm.
Khi bị cảnh sát xử phạt nhiều người lý giải do tắc đường và vội nên vi phạm.
"Hôm nay tôi có việc cần đến cơ quan sớm, nhưng do đường bị tắc nên đi xe máy lên vỉa hè một đoạn. Tôi biết hành vi này là vi phạm giao thông, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm", anh N.K.T. (ở quận Đống Đa) trình bày với cảnh sát khi bị lập biên bản về lỗi đi xe máy lên vỉa hè.

Cảnh sát giao thông dừng một tài xế xe ôm công nghệ vi phạm (Ảnh: Lê Bằng).
Khoảng 10 phút sau, cảnh sát phát hiện một trường hợp xe ôm công nghệ chở khách đi lên vỉa hè.
"Do khách giục quá, họ đang vội nên tôi cũng liều đi lên. Bây giờ bị xử lý như thế này thì tôi phải chịu", tài xế xe ôm công nghệ V.V.D. (ở quận Thanh Xuân) trình bày.
Với hành vi đi xe máy lên vỉa hè, các trường hợp nêu trên sẽ bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Đại úy Đào Duy Tân, thành viên tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, hiện nay tình trạng người tham gia giao thông cố tình đi ngược chiều, đi xe máy lên vỉa hè vẫn còn xuất hiện trong khung giờ cao điểm.
"Để xử lý nghiêm tình trạng này, đơn vị thường xuyên lập các tổ công tác để tuần tra, xử lý trong các khung giờ trong ngày. Ngoài việc xử lý trực tiếp, chúng tôi cũng sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, xử lý phạt nguội các trường hợp xe máy cố tình vi phạm", Đại úy Tân nói.

Ngoài việc xử lý trực tiếp, cảnh sát cũng sử dụng camera để ghi hình các trường hợp vi phạm, làm căn cứ phạt nguội (Ảnh: Lê Bằng).
Cũng theo vị Đại úy cảnh sát giao thông, để người vi phạm tâm phục ký vào biên bản, cảnh sát cũng cho họ xem hình ảnh vi phạm đã được cán bộ chiến sĩ ghi nhận qua thiết bị camera chuyên dụng.
Các trường hợp chưa thể xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng sẽ tiến hành gửi thông báo phạt nguội, đây cũng là cách để không bỏ lọt, bỏ sót vi phạm.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ 30/4 đến 4/5, cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm giao thông, trừ điểm hơn 260 giấy phép lái xe.
Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là hơn 750 trường hợp, vượt đèn đỏ 25 trường hợp, đi ngược chiều 24 trường hợp.